Cảnh báo "ớn lạnh" của giới chuyên gia về tình hình Ukraine
Nhận định trên do tờ Telepolis của Đức đưa ra trên cơ sở phân tích của chuyên gia Diana Francis thuộc Hội đồng Atlantic, Canada. Theo đó, Tổng thống Ukraine Poroshenko đang cố tình trì hoãn tiến trình thực hiện các cuộc cải cách ở Ukraine. Đáng chú ý là việc Quân đội Ukraine, lực lượng thời gian gần đây đã được tăng cường đáng kể tiềm lực để sẵn sàng đối phó với “sự can thiệp của Nga”, được cho là lực lượng sẽ đóng vai trò quan trọng trong Maidan 2019 ở Ukraine.
![]() |
Maidan mới đang chờ đón Ukraine trong năm 2019? |
Trước đó, chuyên gia Hội đồng Atlantic và là giáo sư tại Đại học Reyerson ở Toronto, Canada, Diana Francis trong bài viết phân tích của mình gửi Hội đồng Atlantic đã đưa ra lời cảnh báo rằng Tổng thống Ukraine Poroshenko sẽ phải đối mặt với Maidan mới trong năm 2019.
[Đọc thêm: Tổng thống Ukraine Poroshenko bị "dội gáo nước lạnh"]
Theo chuyên gia Diana Francis, sở dĩ ông đưa ra cảnh báo này vì tình hình Ukraine trong đầu năm 2018 đang diễn ra tương tự như tình hình trong năm 2013. Chuyên gia Diana Francis cho rằng Tổng thống Ukraine Poroshenko đang cố tình trì hoãn việc tiến hành các cuộc cải cách ở Ukraine.
Cũng giống như thời cựu Tổng thống Yanukovich, Ukraine hiện vẫn chưa chứng kiến bất cứ hoạt động hiệu quả nào trong ngăn chặn tham nhũng, còn Quốc hội Ukraine vẫn chưa nâng cao được trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề xã hội bất cập ở Ukraine.
Theo chuyên gia Diana Francis, để có thể phá vỡ quyền lực của lực lượng tài phiệt ở Ukraine, điều cần thiết là Tòa án Chống tham nhũng tối cao ở Ukraine phải tiến hành hoạt động trên quy mô lớn, hủy bỏ quyền bất khả xâm phạm của các nghị sỹ quốc hội và cấm các hoạt động vận động tranh cử trên truyền hình.
Nếu không thực hiện được các nội dung này, những vấn đề bất cập ở Ukraine hoàn toàn có thể bị lợi dụng để thúc đẩy thành Maidan mới. Theo Diana Francis, hiện một nhóm khoảng 200 các “nhà kỹ trị” Ukraine được ủng hộ bởi “các nhà tài trợ và các nhà hảo tâm quốc tế” và có khả năng thực hiện “sự chuyển đổi đáng tin cậy” đã bắt đầu tiến hành các cuộc gặp không chính thức và đây chính là biểu hiện cho thấy, nhóm này đang chuẩn bị cho Maidan năm 2019.
Chuyên gia Diana Francis cũng cho rằng, “hàng nghìn cựu chiến binh yêu nước” từng tham gia chiến đấu với lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine, cùng với giới quân sự đang ngày càng củng cố được quyền lực hơn so với năm 2014, cũng sẽ là các lực lượng đóng vai trò quan trọng trong Maidan mới ở Ukraine.
Hiện số lượng binh sỹ sẵn sàng cho các hoạt động tác chiến đã tăng từ 6.000 lên 204.000. Con số này vẫn chưa bao gồm hàng chục nghìn lính biên phòng và quân số của các lực lượng quân sự phi chính thức. Đây là các lực lượng có vai trò quan trọng trong thúc đẩy Maidan mới ở Ukraine nếu nó nổ ra trong năm 2019.
Ngoài ra, Quốc hội Mỹ trong tháng 12/2017 đã thông qua quyết định về việc cung cấp cho quân đội Ukraine tên lửa chống tăng Javelin được trang bị đầu đạn hồng ngoại tự dẫn và các loại súng trường bắn tỉa M107A1 có tầm bắn 1,8 km. Quyết định này của Mỹ khiến Nga phải phản ứng bằng cách bố trí các tên lửa “đất đối không” thế hệ mới nhất ở Bán đảo Crimea.
[Đọc thêm: Nga bố trí sư đoàn tên lửa S-400 mới ở Bán đảo Crimea]
Các tên lửa này sẽ là sự bổ sung đáng kể cho các hệ thống phòng thủ S-400 mới được Nga bố trí ở bán đảo Crimea có khả năng tiêu diệt các tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 60 km. Điều này, theo chuyên gia Diana Francis, sẽ càng khiến tình hình Ukraine trở nên căng thẳng hơn.
Ngoài ra, hồi tháng 10/2017, hàng loạt cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Poroshenko đã diễn ra tại thủ đô Kiev. Những người biểu tình đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Poroshenko thành lập Tòa án Chống tham nhũng tối cao, hủy bỏ quyền bất khả xâm phạm của các nghị sỹ quốc hội, hạn chế quảng cáo trước bầu cử trên truyền hình.
![]() |
Biểu tình phản đối ở Ukraine |
Các cuộc biểu tình này được khởi xướng và dẫn dắt bởi cựu Tổng thống Gruzia và là cựu Thống đốc tỉnh Odessa, Ukraine, Mikhail Saakashvili, người đã từ bạn trở thành thù địch với Tổng thống Poroshenko.
Trước đó, ông Mikhail Saakashvili đã được chính Tổng thống Poroshenko mời nhập quốc tịch Ukraine và bổ nhiệm làm Thống đốc Odessa. Tháng 11/2016, Mikhail Saakashvili đã có động thái “phản lại” ông Poroshenko khi cáo buộc đội ngũ của Poroshenko tham nhũng. Mikhail Saakashvili sau đó lại bị chính ông Poroshenko tước quốc tịch Ukraine.
Ngày 10/9/2017, Mikhail Saakashvili cùng đám đông ủng hộ đã vượt qua trạm biên phòng ở biên giới với Ba Lan để xâm nhập vào Ukraine. Và đến tháng 10/2017 đã tổ chức hàng loạt cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Poroshenko.
“Những vấn đề bất ổn nêu trên, cùng với sự xuất hiện của Mikhail Saakashvili, là những yếu tố chính khiến Ukraine lại có thể phải đối mặt với Maidan mới trong năm 2019”, Diana Francis kết luận.