Căng thẳng với Bắc Kinh, Đài Loan gấp rút sản xuất 66 máy bay quân sự
![]() |
Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn |
Hôm 7/2, Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chung-shan, một bộ phận nghiên cứu của Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho hay, theo kế hoạch, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên sẽ được tiến hành vào năm 2020 và cả 66 chiếc máy bay sẽ được bàn giao cho lực lượng quốc phòng Đài Loan vào năm 2026.
Phát biểu trong buổi lễ công bố dự án, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nói: "Việc đầu tư hơn 68 tỷ tân đài tệ (gần 2,2 tỷ USD) để sản xuất các máy bay huấn luyện mẫu mới tiên tiến không chỉ đặt nền tảng cho sự phát triển khả năng chiến đấu trên không trong tương lai của chúng ta mà còn cho phép ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của chúng ta tiếp tục phát triển".
Viện Khoa học Công nghệ Quốc gia Chung-shan, Cơ quan Quốc phòng và Tập đoàn Phát triển Công nghệ Không gian vũ trụ Đài Loan sẽ chung tay thực hiện dự án trên.
Theo bà Thái Anh Văn, khả năng sản xuất máy bay của Đài Loan đã "dậm chân tại chỗ" trong gần 30 năm qua. Ngành công nghệ hàng không vũ trụ của Đài Loan lạc hậu so với nhiều quốc gia khác. Bà nói: “Chúng ta không có 30 năm nữa để lãng phí.
Máy bay huấn luyện cũng có thể gọi là máy bay tấn công hạng nhẹ mặc dù Đài Loan cho biết sẽ chỉ sử dụng chúng để huấn luyện cho các phi công. Hiện lực lượng không quân của Đài Loan chủ yếu ba gồm các máy bay tác chiến IDF, Mirage và chiến đấu cơ F-16.
Mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục hiện đang rất căng thẳng, đặc biệt là sau khi ông Donald Trump nhận cuộc gọi chúc mừng của bà Thái Anh Văn cũng như đặt câu hỏi về việc Mỹ có nên tiếp tục tôn trọng chính sách Một Trung Quốc hay không. Bắc Kinh đã nhiều lần khẳng định sẽ dùng vũ lực nếu Đài Loan có những động thái nhằm độc lập khỏi Trung Quốc đại lục.