Căng thẳng Ukraine: Mỹ gọi Nga là "kẻ đạo đức giả"
Theo AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng đây là hành động "đạo đức giả" vì Nga đã “không làm gì" để ngăn chặn những người ly khai ủng hộ Nga tấn công vào những mục tiêu mới và bắt giữ một số quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) làm con tin.
![]() |
Lực lượng ly khai ủng hộ Nga tại Lugansk, Ukraine. |
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho hay: "Nếu họ định kêu gọi, ủng hộ việc giảm căng thẳng và xoa dịu tình hình, thì sẽ hiệu quả hơn nếu họ kết thúc những hành động của mình”.
Theo AFP, Washington còn cáo buộc, tình hình căng thẳng hiện nay tại Ukraine là do Moscow kích động.
AFP đưa tin, trong bản dự thảo nghị quyết trên, Nga yêu cầu “ngừng ngay lập tức các hành động bạo lực” và thúc giục các bên cam kết ngừng bắn.
Ngoài ra dự thảo nghị quyết còn yêu cầu tạo ra các hành lang nhân đạo để cho phép người dân rời khỏi khu vực chiến sự một cách an toàn và đảm bảo việc trợ cấp nhân đạo không bị cản trở.
Theo AFP, Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Mark Lyall Grant cho hay, sau nhiều giờ tham vấn, bản dự thảo nghị quyết trên hầu như không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào.
Ông tuyên bố “không ai bị thiếu thốn lương thực, các thành phố không bị vây hãm, vì vậy không rõ cần xây dựng hành lang nhân đạo cho cuộc khủng hoảng nào”.
AFP dẫn lời một nhà ngoại giao phương Tây cho rằng Nga trình bản dự thảo nghị quyết trên để đánh lạc hướng các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong các cuộc thảo luận về cách thức thực thi các hành lang nhân đạo ở Syria.
Nhiều nhà ngoại giao cho rằng, với sự hỗ trợ ít ỏi trên, bản dự thảo nghị quyết của Nga về Ukraine sẽ nhanh chóng bị lãng quên.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ thông tấn xã AFP. AFP là trung tâm tiếng Pháp lớn nhất và thông tấn xã lớn thứ ba trên thế giới sau AP và Reuters. Hiện AFP có văn phòng đại diện tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.