Căng thẳng tiếp diễn, Tổng thống Pháp hoãn thăm Đức

Bầu không khí tại Pháp tiếp tục căng thẳng, khi các vụ biểu tình leo thang liên quan đến vụ một thiếu niên 17 tuổi bị cảnh sát bắn chết vì không tuân thủ hiệu lệnh khi tham gia giao thông.
Một chiếc xe bị cháy trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát ở Roubaix hôm 30/6. Ảnh: Reuters

Chiều qua (1/7), gia đình và bạn bè của Nahel Merzouk đã tập trung tại một thánh đường ở Nanterre để dự lễ tang thiếu niên này. Đám tang diễn ra trầm lặng. Trước đó một ngày, bà Mounia, mẹ của Nahel, nói với kênh France 5 rằng bà chỉ trách viên cảnh sát bắn chết con bà hôm 27/6.

Tuy nhiên, vụ việc đã thổi bùng các cuộc biểu tình và bạo loạn ở Pháp những ngày qua. Theo số liệu sơ bộ do Bộ Nội vụ Pháp công bố đầu ngày 1/7 (giờ địa phương), đã có 1.350 xe hơi cùng 234 tòa nhà bị phóng hỏa trong đêm 30/6 và 2.560 vụ hỏa hoạn xảy ra ở các khu vực công cộng.

Để ổn định tình hình, Pháp đã triển khai 45.000 cảnh sát cùng một số xe bọc thép, các đơn vị cảnh sát tinh nhuệ cùng các lực lượng an ninh khác trên khắp nước Pháp. Bất chấp sự có mặt của lực lượng an ninh, các hành động cướp phá vẫn diễn ra ở các thành phố Lyon, Marseille and Grenoble.

Do tình hình trong nước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoãn chuyến thăm tới Đức, dự kiến diễn ra vào hôm nay (2/7). Chính phủ Pháp đã xác nhận thông tin này.

Trợ lý của ông Macron cho biết, lịch trình công du đến nước Đức cần được chuyển sang thời điểm thích hợp. "Công du là một hoạt động hữu nghị, đậm tính nghi lễ. Người dân Pháp sẽ khó thông cảm nếu như Tổng thống đến Đức trong những ngày này. Ông ấy cần có mặt ở Paris", trợ lý cho biết.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Đức nêu rõ: “Tổng thống Pháp Macron đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và thông báo về tình hình tại Pháp. Ông Macron đề nghị hoãn chuyến thăm Đức đã được lên kế hoạch”.

Trước đó, ông Macron cũng quyết định kết thúc sớm việc tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, để về nước chủ trì cuộc họp an ninh.

>>>Đọc thêm tin thế giới trên báo VietNamNet

Biểu tình bạo loạn lan rộng, Pháp điều 45.000 cảnh sát vãn hồi trật tựBộ trưởng Nội vụ Pháp đã điều động 45.000 cảnh sát xuống đường sau 3 đêm biểu tình bạo loạn vì vụ một trẻ vị thành niên bị cảnh sát bắn chết trong lúc kiểm tra giao thông.

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !