Căng thẳng giữa Nga với Mỹ - NATO sắp vượt tầm kiểm soát?

Mối quan hệ căng thẳng giữa Nga với Mỹ - NATO không ngừng gia tăng liên quan tới vấn đề Ukraine và gia hạn visa ngoại giao. 

Phát biểu trong hội nghị tại Latvia hôm 1/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay các quốc gia thành viên NATO đang chuẩn bị có hành động chống lại Nga, do Moscow có thái độ thù địch với Ukraine. Tuyên bố của Ngoại trưởng Blinken được đưa ra giữa lúc quan hệ giữa Nga và NATO, khối liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu, đang ngày càng căng thẳng. 

“NATO đang sẵn sàng có các biện pháp nghiêm khắc và NATO hiện sẵn sàng tăng cường cho sườn phía đông”, RT dẫn lời ông Blinken.

{keywords}
Căng thẳng giữa Nga với Mỹ - NATO không ngừng gia tăng. (Ảnh: Reuters)

Song ông Blinken khẳng định NATO không có ý định xấu chống lại Moscow. “NATO là một liên minh phòng thủ. Chúng tôi không phải là mối đe dọa đối với Nga. Mỗi hành động của chúng tôi là nhằm duy trì những biện pháp bảo vệ chủ động cho các nước thành viên, cũng như hỗ trợ các đối tác”, Ngoại trưởng Blinken nói thêm.

Cũng trong ngày 1/12, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố “NATO sẽ chủ động xây dựng năng lực quân sự cho Ukraine và Georgia để hai nước có thể tự phòng vệ”.

“Chúng tôi đang tiến hành các cuộc tập trận, chia sẻ thông tin, cung cấp thiết bị và hỗ trợ quá trình cải cách”, ông Stoltenberg cho hay, sự hỗ trợ “bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là kiên định” dành cho hai nước đối tác Ukraine và Georgia.

Nhận định của Ngoại trưởng Mỹ Blinken và Tổng thư ký NATO Stoltenberg được công bố, giữa lúc Nga và NATO đang bất đồng sâu sắc liên quan tới sự hiện diện quân sự tăng cường của khối liên minh quân sự ở Đông Âu.

Trước đó, vào giữa tháng 11, ông Stoltenberg cho hay NATO nhận thấy “hoạt động tập trung binh sĩ bất thường” ở đường phân giới giữa Nga và Ukraine. Thậm chí, NATO nghi ngờ Nga đang chuẩn bị cho chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Ukraine.

Tuy nhiên, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov đã phủ nhận lời cáo buộc trên và nhấn mạnh, “hoạt động di chuyển các lực lượng vũ trang diễn ra trong phạm vi lãnh thổ Nga nên không gây quan ngại cho bất cứ ai”.

Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông sẽ đề nghị đối thoại với NATO để đảm bảo liên minh quân sự không tiến sát gần các đường biên giới Nga, giữa lúc Kiev có động thái để binh sĩ phương Tây tiến vào lãnh thổ Ukraine.

Phát biểu trước nhóm đại sứ mới được bổ nhiệm tới Nga hôm 1/12, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ “đảm bảo ngăn chặn khả năng NATO dịch chuyển thêm về phía đông và triển khai nhiều loại vũ khí sát gần lãnh thổ Nga”.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, “mối đe dọa ở các khu vực biên giới phía tây đang ngày càng gia tăng và chúng tôi đã nhiều lần nói về chuyện này. Hiện quá đủ khi chứng kiến hạ tầng cơ sở quân sự của NATO được nâng cấp tới các vùng biên giới sát Nga. Chuyện này ngày càng trở nên nghiêm trọng với chúng tôi”.

Cũng theo ông Putin, điện Kremlin đang có những hành động nhằm bảo vệ các đường biên giới, nhưng Nga không phải là mối đe dọa đối với phương Tây.

Trước đó, vào ngày 30/11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tiết lộ “số lượng lớn các đơn vị và vũ khí từ các nước NATO bao gồm Mỹ và Anh đang di chuyển lại gần hơn tới biên giới Nga”.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với CNN, Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho hay NATO đã cho tăng cường quy mô các lực lượng lên gấp 3 lần và đẩy mạnh sự hiện diện ở cả Biển Đen lẫn biển Baltic để đối phó với Nga. Hồi tuần trước, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Arleigh Burke của hải quân Mỹ đã được điều động tới Biển Đen, chỉ một thời ngăn sau khi 2 chiến hạm khác của Mỹ di chuyển qua vùng biển này.

Còn vào đầu tháng 11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cảnh báo rằng kế hoạch của ông Stoltenberg liên quan tới việc luân chuyển đầu đạn hạt nhân của Mỹ tới các nước Đông Âu với lý do ngăn chặn mối đe dọa từ Nga bị xem là “hành động công kích” và đe dọa tới các hiệp ước hòa bình mà hai bên đang thi hành.

Trong động thái khác chứng minh quan hệ căng thẳng Nga – Mỹ chưa có hướng giải quyết, Bộ Ngoại giao Nga thông báo các nhân viên đại sứ quán Mỹ làm việc tại Moscow trong hơn 3 năm qua chỉ còn vài tuần để rời khỏi Nga.

Trong cuộc họp báo hôm 1/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo, “từ ngày 31/1/2022, nhân viên đại sứ quán Mỹ ở Moscow, những người đã làm việc hơn 3 năm tại đây, phải rời khỏi Nga”.

Thông tin này được đưa ra sau khi Washington được cho từ chối gia hạn visa đối với hàng chục thành viên trong gia đình các nhân viên ngoại giao Nga làm việc tại Mỹ.

“Chúng tôi xem sự rời đi của người Mỹ là trục xuất và đây là phản ứng tương xứng. Chúng tôi mất thời gian dài và khó khăn để thuyết phục và hướng họ tới một giải pháp mang tính xây dựng cho vấn đề gia hạn visa, nhưng họ đã tự có sự lựa chọn của riêng mình ”, bà Zakharova nói.

Nga – Mỹ đã có một thời gian dài bất đồng về số lượng các nhà ngoại giao được phép hoạt động ở mỗi nước. Đại sứ quán Mỹ ở Moscow hiện là cơ quan đại diện cuối cùng của Mỹ hoạt động tại Nga, sau khi các lãnh sự quán Mỹ ở Vladivostok và Yekaterinburg bị đóng cửa.

Hồi tháng 11, Tổng thống Joe Biden cho hay số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga đã giảm mạnh xuống còn 120 người từ mức 1.200 người hồi đầu năm 2017. Hoạt động của các cơ quan ngoại giao Mỹ tại Nga hiện vô cùng khó khăn, bởi giới hạn chỉ còn “một người trông nom”.

Mỹ xây thêm căn cứ quân sự ở đâu để tăng sức đối phó với Trung Quốc?

Mỹ xây thêm căn cứ quân sự ở đâu để tăng sức đối phó với Trung Quốc?

Mỹ sẽ xây thêm các căn cứ quân sự ở Guam và Australia, cũng như điều thêm quân tới Ấn Độ - Thái Bình Dương để tăng sức đối phó với Trung Quốc 

Minh Thu (lược dịch)

Lãnh đạo Mỹ-Anh bàn về tình hình Ukraine, khoáng sản và AI

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhất trí tăng cường hợp tác trong một loạt lĩnh vực từ an ninh tới kinh tế.

Hình ảnh trước và sau khi các địa điểm nổi tiếng ở Mỹ bị khói bao trùm

Khói cháy rừng từ Canada đã bao trùm một số thành phố lớn ở Mỹ, khiến hàng triệu người có nguy cơ hít phải không khí độc hại và làm nhiều hoạt động ngoài trời phải hủy bỏ.

Phát hiện cá sấu sinh sản không cần giao phối đầu tiên trên thế giới

Các nhà khoa học vừa ghi nhận trường hợp cá sấu sinh sản đơn tính, không qua giao phối đầu tiên trên thế giới tại một sở thú ở Costa Rica.

Kế hoạch cấm thiết bị 5G Huawei của EU sẽ 'bóp méo thị trường'

Huawei gọi kế hoạch cấm thiết bị 5G Huawei của EU là không công bằng, trái pháp luật và sẽ 'bóp méo thị trường', gây tổn hại cho người dùng.

Bên trong căn hộ 9 triệu USD của Messi ở Mỹ

Trước khi gia nhập đội bóng của David Beckham, Messi chi 9 triệu USD mua căn hộ cao cấp, có thang máy dành cho xe ô tô.

Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Nga tăng trưởng trở lại

Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo GDP thực tế của Nga sẽ tăng trưởng tích cực trong năm 2024, bất chấp những lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.

Ông Trump bị truy tố lần thứ hai, đối mặt 7 tội danh

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự vì xử lý sai nhiều tài liệu mật của chính phủ.

Gần 9.000 bức ảnh trong máy tính của con trai Tổng thống Mỹ bị tiết lộ

Gần 9.000 bức ảnh trong máy tính xách tay của Hunter Biden, con trai đương kim Tổng thống Mỹ, đã bị tổ chức phi lợi nhuận cánh hữu Marco Polo đăng tải lên mạng.

Sập cầu gỗ ở trại hè, hàng chục thanh thiếu niên Mỹ bị thương

Theo cơ quan chức năng Mỹ, rất may không có ai thiệt mạng trong vụ việc trên.

Mỹ thông qua luật tước vị thế 'nước đang phát triển' của Trung Quốc

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua "Đạo luật chấm dứt địa vị quốc gia đang phát triển của Trung Quốc", trong bối cảnh nước này tập trung cạnh tranh với nền kinh tế số 2 thế giới.

Đang cập nhật dữ liệu !