Canada - Ấn Độ nối lại hợp tác hạt nhân sau 40 năm
![]() |
Tổng thống Ấn Độ - Pranab Mukherjee (phải) và thủ tướng Canada - Stephen Harper bàn thảo về thỏa thuận hợp tác hạt nhân giữa 2 nước |
Thủ tướng Canada - Stephen Harper đã đưa ra thông báo trên vào ngày 6/11. Thảo thuận hợp tác giữa 2 quốc gia cũng đặt dấu chấm hết cho lệnh trừng phạt được Canada đưa ra vào năm 1976 sau khi Ấn Độ bí mật cho khai hỏa quả bom nguyên tử đầu tiên vào năm 1974 mang tên “Đức Phật cười”, sử dụng chính nguồn nguyên liệu từ một lò phản ứng của Canada tại Ấn Độ.
Tuy nhiên, thủ tướng Stephen Harper không đưa ra thời điểm chính thức thi hành thỏa thuận hạt nhân mới với Ấn Độ. Cách đây 2 năm, 2 nước cũng đã ký kết một công ước hợp tác hạt nhân, song cho tới nay, những chi tiết cuối cùng của công ước trên vẫn chưa được 2 nước thống nhất.
Trong vòng 20 năm tới, Ấn Độ đặt mục tiêu nâng công suất hạt nhân lên 63.000 MW nhờ lắp đặt thêm 30 lò phản ứng. Theo Tập đoàn điện hạt nhân quốc doanh Ấn Độ, gần đây, Ấn Độ đang cho vận hành 20 lò phản ứng trong đó chủ yếu là lò cỡ nhỏ tại 6 cơ sở hạt nhân với tổng công suất đạt 4.780 MW, cung cấp 2% tổng lượng điện năng.
Tuy nhiên, hiện nay chưa có một biện pháp nào đảm bảo nguồn nguyên liệu hạt nhân của Canada không được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử tại Ấn Độ - một trở ngại chính trong thỏa thuận hợp tác hạt nhân giữa 2 quốc gia.