Cận cảnh tiến độ thần tốc tại dự án đô thị ven biển hiện đại bậc nhất Quảng Ninh

Ban lãnh đạo Tập đoàn FLC vừa tiến hành thị sát nhiều dự án quan trọng của doanh nghiệp tại Quảng Ninh trong ngày 12/12, dưới sự chủ trì của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT FLC.

Tập đoàn FLC đang nghiên cứu đầu tư nhiều dự án lớn ở Quảng Ninh, trong đó đáng chú ý có FLC Tropical City Ha Long, một trong những khu đô thị quy mô hàng đầu tại Hạ Long. 

Dự án FLC Tropical City Ha Long sở hữu nhiều tiện ích cao cấp như trường học liên cấp, trung tâm thương mại, khu tập luyện thể thao ngoài trời và cầu cảng…

Làm việc với lãnh đạo các bộ phận tại công trường cũng như đại diện các nhà thầu thi công, bên cạnh việc động viên, khích lệ tinh thần làm việc của toàn bộ cán bộ, công nhân viên, Chủ tịch FLC đặc biệt lưu ý vấn đề chất lượng công trình, chất lượng vật liệu xây dựng được sử dụng cũng như tiến độ thi công, nhằm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, cảnh quan dự án theo quy hoạch.

Lắng nghe trực tiếp ý kiến của nhà thầu và cán bộ - công nhân viên đang thi công… ông Quyết cũng đưa ra nhiều chỉ đạo cụ thể liên quan đến các vấn đề được nêu ra, trong đó có tiến độ, kỹ thuật nhiều hạng mục quan trọng như hệ thống shophouse, liền kề, các hạ tầng cảnh quan...

Ông Trịnh Văn Quyết thị sát tiến độ xây dựng tại dự án

FLC Tropical City Ha Long là dự án đô thị tiêu biểu của Tập đoàn FLC, tiếp nối sự thành công của quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long đã đi vào vận hành từ cuối năm 2018. 

Do đó các bộ phận cần phối hợp chặt chẽ với các đối tác, nhà thầu trong quản lý và thi công theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ và trở thành đô thị đáng sống hiện đại bậc nhất tại Quảng Ninh, ông Quyết nhấn mạnh. 

FLC Tropical City là dự án đô thị tiêu biểu của FLC với các tiêu chuẩn xây dựng, quy hoạch chuyên nghiệp

Dự án FLC Tropical City Ha Long trải rộng trên diện tích gần 88 ha tại phường Cao Xanh - Hà Khánh, được đánh giá là một trong các dự án tâm điểm tại Hạ Long nhờ sở hữu vị trí hiếm có.

Với địa thế "lưng tựa núi, mặt hướng biển", phía Tây Nam, Đông Nam hướng núi, phía Tây Bắc tiếp giáp sông Diễn Vọng và tầm nhìn tuyệt đẹp thẳng vịnh Cửa Lục, đây là khu đô thị hội tụ đầy đủ các yếu tố để mang đến cuộc sống thịnh vượng cho các cư dân. 

Dự án được chia thành 4 phân khu Bali Forest, Botanic Garden, Palm Village và Hawaii SeaSide. Lấy cảm hứng từ các thiên đường nhiệt đới rực rỡ, cùng hàng loạt tiện ích cao cấp, FLC Tropical City Ha Long dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng hơn 10.000 người với hơn 2.600 căn shophouse, liền kề và gần 900 căn hộ chung cư. 

Có mật độ xây dựng 29,3%, FLC Tropical City Ha Long dành nhiều diện tích được thiết kế tối ưu cho không gian xanh. Đến nay, cảnh quan xanh tại dự án đã hoàn thiện đạt 90%. Các tuyến đường hạ tầng nội khu đang được gấp rút triển khai, trong đó một số tuyến đường đã hoàn thành tới 85%, hứa hẹn sớm mang đến diện mạo đồng bộ, hiện đại cho khu đô thị.

Các dãy shophouse và liền kề tại phân khu Botanic Garden và Bali Forest cũng đang triển khai hạ tầng và thi công móng cọc với tốc độ khẩn trương.

Các hạng mục tại dự án đang được gấp rút thi công theo đúng tiến độ

Một số tòa chung cư tại khu đô thị hiện đã thi công đến tầng mái. Các khu vực hoàn thiện được chỉ đạo xử lý cuốn chiếu để gấp rút hoàn thành hạ tầng giai đoạn 1. Đồng thời dự án cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng thực hiện các công việc tiếp theo của giai đoạn 2 ngay đầu năm 2020.

Trong bối cảnh thành phố Hạ Long đang quy hoạch theo hướng phát triển bền vững để trở thành một trung tâm đô thị dịch vụ du lịch biển hàng đầu tại Bắc Bộ, sự xuất hiện của những đô thị quy mô, đồng bộ như FLC Tropical City Ha Long được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm mới của thành phố di sản. Nơi đây không chỉ cung cấp cho thị trường BĐS những sản phẩm chất lượng, kiến tạo không gian sống xanh hiện đại mà còn góp phần thúc đẩy kết cấu hạ tầng, diện mạo đô thị thành phố theo đúng mục tiêu mà chính quyền Quảng Ninh đã đặt ra. 



Từ khóa: ông Trịnh Văn Quyết Chủ tịch HĐQT FLC FLC Tropical City

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.