Cận cảnh cuộc di tản lịch sử tại phía đông Aleppo
Robert Mardini, Giám đốc khu vực của Hội chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cho biết, sẽ cần có thêm rất nhiều xe buýt và xe cứu thương trong những ngày tới tại Aleppo. “Đối với chúng tôi đây là bước đi đầu tiên, và là bước đi tích cực. Cho đến nay, chúng tôi đã di tản được 26 người bị thương khỏi phía đông Aleppo và gần 1.000 người dân. Họ sẽ được đưa từ khu phía đông sang khu nông thôn phía tây Aleppo”, ông Mardini nói.
Ông cũng cho biết thêm: “Nhiều đợt xe nữa vẫn đang trên đường tới và chúng tôi hy vọng sẽ di tản được số người gấp đôi như vậy trong 1,2 ngày tới”.
Những người di tản đầu tiên đã được đưa lên xe bus và 13 xe cứu thương tới khu vực phía Tây do chính phủ Syria kiểm soát, và từ đây họ sẽ lựa chọn địa điểm mà họ muốn đến tiếp theo. Một nhóm gồm 14 nhân viên ICRC và gần 100 tình nguyện viên từ Hội chứ thập đỏ Syria (SARC) đã tham gia vào chiến dịch này.
Dưới đây là chùm ảnh di tản đầu tiên tại Aleppo:
![]() |
Một người bị thương được di chuyển tới nơi có xe cứu thương. |
![]() |
Người dân Aleppo chờ trước hàng dài xe buýt đưa họ đi di tản. |
![]() |
Trẻ em và phụ nữ được ưu tiên lên xe trước. |
![]() |
Dòng người ùn ùn kéo nhau rời khỏi đông Aleppo. |
![]() |
Xe buýt xanh dùng để sơ tán người dân. |
![]() |
Hàng dài xe buýt xanh đứng chờ sẵn. |
![]() |
Và lần lượt đưa người dân ra khỏi phía đông Aleppo. |
![]() |
Các gia đình Aleppo dắt tay nhau rời khỏi nơi họ sinh sống. |
![]() |
Các chuyến xe di chuyển trong khung cảnh đổ nát của thành phố. |
![]() |
Hàng nghìn người dân Aleppo đã được sơ tán tới nơi an toàn hơn. |
![]() |
Người dân ở khu vực phía Đông sẽ được đưa tới khu vực phía tây thành phố. |
![]() |
Đã có 26 người bị thương được chuyển tới nơi an toàn. |
![]() |
Các xe cứu thương được điều động để đưa người đi sơ tán. |
![]() |
Người dân đóng gói đồ đạc rời đi. |
![]() |
Tổ chức chữ thập đỏ quốc tế tích cực thực hiện chiến dịch di tản. |
![]() |
Một người dân Aleppo tỏ ra tiếc nuối khi phải rời khỏi thành phố. |
![]() |
Các em nhỏ đốt lửa giữ ấm chờ xe để di tản. |