Cán bộ Sở GTVT say rượu lái xe tông chết 3 người: Nhiều tình tiết tăng nặng

Là cán bộ Sở GVTT, Thịnh phải nắm rất rõ những quy định pháp luật khi tham gia giao thông, nhưng lại lái xe sau khi đã sử dụng rượu bia, gây tai nạn kinh hoàng khiến cả 3 người trên xe máy tử vong.

Trưa 3/6, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết kết quả xác minh ban đầu cho thấy tài xế xe Audi là Nguyễn Đức Thịnh có nồng độ cồn trong cơ thể là 0,604 mg/l khí thở. Anh Thịnh là cán bộ Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bắc Giang.

{keywords}
Chiếc xe ô tô do Thịnh điều khiển tông 3 người trong 1 gia đình tử vong tối 2/6

Cơ quan công an xác định mức vi phạm nồng độ cồn của tài xế Thịnh ở mức rất cao, gấp 1,5 lần mức xử lý vi phạm tối đa quy định tại Nghị định 100 (mức vi phạm bị xử phạt tối đa hiện hành là trên 0,4 mg/l khí thở).

Hình ảnh camera an ninh cũng cho thấy chiếc xe hạng sang đi với tốc độ cao, tông trực diện vào xe máy tại khu vực ngã tư khiến 3 nạn nhân văng xa và tử vong tại chỗ.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Tùng (Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa, Hà Nội) cho biết: “Theo quy định tại khoản 8 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008, việc điều khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là hành vi bị nghiêm cấm.

Người điều khiển xe ô tô phải tuân thủ quy định về tốc độ xe chạy trên đường và phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình. Có thể thấy, tài xế gây ra vụ tai nạn trên đã điều khiển xe ô tô khi trong máu có nồng độ cồn cao (gấp 1,5 lần mức xử lý vi phạm tối đa quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP) và không tuân thủ quy định về tốc độ cũng như giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước xe mình nên đã gây ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả khiến 03 người trong cùng một gia đình tử vong.

{keywords}
Khu vực 3 nạn nhân tử vong.

Điểm a khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về "Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Theo đó, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ làm chết 3 người trở lên thì bị phạt tù 7 - 15 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1 - 5 năm”.

“Trong trường hợp này, đối tượng Nguyễn Đức Thịnh gây ra tai nạn chết người khi trong người có nồng độ cồn cao. 

Theo quy định tại Điều 13 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung 2017, người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, không những phải chịu trách nhiệm hình sự mà việc gây ra tai nạn giao thông khi trong người có nồng độ cồn cao còn có thể là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Đức Thịnh. Trong 3 nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn này, nạn nhân Nguyễn Thùy D chỉ mới 13 tuổi.

Đối tượng gây ra vụ tai nạn là cán bộ công tác tại Sở Giao thông vận tải, ắt hẳn là người nắm rất rõ về những quy định pháp luật khi tham gia giao thông, nhưng lại vi phạm về nồng độ cồn, điều khiển xe với tốc độ cao, tông trực diện vào xe máy khiến cả 3 người tử vong. Điều này thể hiện sự coi thường pháp luật của đối tượng, biết rõ quy định pháp luật và có khả năng suy đoán, phán đoán về hậu quả sẽ xảy ra trên thực tế mà vẫn cố tình thực hiện hành vi".

"Có khá nhiều tình tiết tăng nặng có thể được Tòa án xem xét đối với hành vi của Nguyễn Đức Thịnh như nồng độ cồn tại thời điểm gây ra tai nạn cao hơn mức xử lý vi phạm tối đa, gây ra tai nạn chết người với người dưới 16 tuổi, bản thân tài xế là cán bộ công tác trực tiếp trong ngành Giao thông vận tải.

Ngoài phải chịu trách nhiệm hình sự, Nguyễn Đức Thịnh cần phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra cho gia đình nạn nhân như chi phí cứu chữa trước khi chết, tiền chi phí mai táng, tiền đền bù tổn thất tinh thần với người nhà nạn nhân, tiền cấp dưỡng cho những người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng…", luật sư Hoàng Tùng nhận định.

Như đã thông tin, trước đó, vào khoảng 23h32 ngày 2/6, tại ngã tư Hùng Vương – Hoàng Văn Thụ (thuộc tổ 2, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Chiếc xe ô tô BKS 98A-499.44 do anh Nguyễn Đức Thịnh (SN 1987, trú tại số nhà 9, đường Đào Sư Tích, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang - là cán bộ Ban quản lý bảo trì đường bộ Bắc Giang, thuộc Sở Giao thông vận tải) điều khiển lưu thông trên đường Hoàng Văn thụ hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Ngô Văn Cảnh va chạm mạnh với xe mô tô mang BKS 98B2-755.90 do anh Nguyễn Mạnh Hưng (SN 1974, trú tại tổ dân phố Hòa Yên, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) điều khiển chở theo sau vợ là chị Dương Thị Quyên (SN 1978 và con gái là Nguyễn Thùy Dương (SN 2009) cùng địa chỉ trên lưu thông trên đường Hùng Vương hướng từ đường Lê Lợi đến đường Xương Giang.

Hậu quả, anh Hưng, chị Quyên và cháu Dương chết tại chỗ; xe mô tô và ô tô hư hỏng. Kiểm tra nồng độ cồn Nguyễn Đức Thịnh kết quả 0,604mg/lít khí thở, đồng thời lấy mẫu máu để xét nghiệm ma túy. Công an TP Bắc Giang đã đề nghị Phòng PC09 phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Ngay sau đó, Công an TP Bắc Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Đức Thịnh để phục vụ công tác điều tra.

Sông Yên

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !