Campuchia: 1 người chết vì biểu tình, Thủ tướng gặp gỡ phe đối lập
Cảnh sát dùng hơi cay giải tán đám đông biểu tình gần Cung điện Hoàng gia tại thủ đô Phnom Penh hôm 15/9 |
Ít nhất 1.000 người biểu tình đã dựng lều trại trong Công viên Tự do tại thủ đô Phnom Penh từ chiều Chủ Nhật (15/9) và cho tới hôm nay tình hình vẫn hết sức căng thẳng.
Theo ủy ban bầu cử, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) điều hành đất nước trong suốt 28 năm qua của Thủ tướng Hun Sen đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Bảy. Tuy nhiên, Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đã phản đối kết quả trên và yêu cầu thành lập một ủy ban điều tra độc lập kết quả bỏ phiếu.
Các cuộc đụng độ đã bùng nổ tại nhiều khu vực trong nội đô Phnom Penh hôm 15/9 khi những người biểu tình ủng hộ đảng CNRP đạp đổ hàng rào dây thép gai và quyết không giới hạn tổ chức biểu tình trong khuôn viên Công viên Tự do.
Theo thông tin của hãng tin Reuters, một người đàn ông đã bị bắn vào đầu và tử vong khi cố vượt qua nhóm những người ủng hộ đảng CNRP để trở về nhà.
Kheng Tito – phát ngôn viên Cảnh sát quân đội quốc gia Campuchia cho biết cảnh sát chỉ dùng hơi cay, dùi cui, lựu đạn khói. Do đó, ông không thể kết luận chính xác nguyên nhân dẫn tới cái chết của người đàn ông.
Thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã luôn ở trong tình trạng căng thẳng kể sau cuộc tổng tuyển cử ngày 28/7. Tuy nhiên, trước ngày 15/9, các cuộc biểu tình chỉ diễn ra trong không khí hòa bình.
Quốc vương Norodom Sihamoni đã cho triệu hồi Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo đảng CNRP - Sam Rainsy tới một cuộc họp kéo dài 30 phút vào sáng thứ Bảy (14/9) song diễn biến cuộc họp không được tiết lộ.
Trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Bảy, đảng CPP đã giành chiến thắng áp đảo 68 ghế so với đảng CNRP 55 ghế trong Quốc hội.
Hiện chưa rõ các cuộc biểu tình phản đối Thủ tướng Hun Sen sẽ kéo dài trong bao lâu song những người biểu tình dựng lều trại tại Công viên Tự do cho biết họ sẽ cố thủ trong vòng ít nhất 3 ngày. Ngoài ra, đảng đối lập CNRP còn dự định tẩy chay phiên họp quốc hội đầu tiên diễn ra vào ngày 23/9 tới.