Cấm nhập khí đốt Nga, dân châu Âu sẽ phải tắm nước lạnh
Báo cáo viết: "Châu Âu sẽ phải giảm nhu cầu khí đốt tự nhiên xuống 15 tỷ m3 thì mới có thể ngừng mua khí đốt của Nga. Châu Âu cũng phải chi tiêu khoảng 40 tỷ USD để mua các năng lượng thay thế đắt tiền hơn".
![]() |
Trừng phạt Nga vì Ukraine, châu Âu phải hứng nhiều hậu quả. |
Việc chặn các nguồn cung cấp khí đốt của Nga sẽ khiến cho "mỗi người dân châu Âu phải tắm nước lạnh mỗi tháng một lần, lượng khí thải CO2 sẽ tăng 300 triệu tấn mỗi năm, ưu đãi thuế đối với sản xuất khí đốt của Na Uy sẽ lên tới 12 tỷ USD, công suất sản xuất điện hạt nhân của châu Âu sẽ phải tăng 5%, và hầu hết các doanh nghiệp tiêu thụ nhiều khí đốt sẽ phải đóng cửa”, báo cáo của Sanford C. Bernstein viết thêm.
Các chuyên gia của Bernstein còn cho rằng: "Chúng tôi đã xem xét nhiều kịch bản khác nhau đối với châu Âu khi từ chối nguồn cung cấp khí đốt từ Nga nhưng không kịch bản nào khả quan. Chúng tôi kết luận rằng châu Âu sẽ không thể dừng mua khí đốt từ Nga được lâu”.
Công ty cũng ước tính châu Âu sẽ phải mất khoảng 5 năm để áp dụng các biện pháp để bù cho số khí đốt bị hụt đi khi dừng các nguồn cung cấp từ Nga và sẽ mất hơn 10.000 việc làm trong quá trình đó.
Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga cung cấp khoảng một phần ba lượng khí đốt được tiêu thụ tại châu Âu hồi năm ngoái.
Hôm 2/4, các quan chức Mỹ và EU đã hội đàm cấp cao tại Brussels để thảo luận về cách thức Washington có thể giúp châu Âu đa dạng hóa nguồn năng lượng nhằm giảm sự phụ thuộc vào Matxcơva.