CAG: "Nếu có chiến tranh, Ấn Độ sẽ đại bại sau 20 ngày"

Tuần trước, Cơ quan Khảo sát và Kiểm toán Ấn Độ (CAG) đã công bố báo cáo nói rằng, sự thiếu hụt đạn dược của quân đội Ấn Độ chỉ cho phép họ chiến đấu tối đa là 20 ngày.

“Số lượng đạn dược tồn kho hiện nay không đạt mức tối thiểu”, báo cáo này viết. Cụ thể, vào năm 2013, đạn dược của Ấn Độ ở “dưới mức chấp nhận được” đối với “125 trong tổng số 170 loại đạn dược”.

CAG:

Ấn Độ chỉ đủ đạn dược các loại để chiến đấu trong 20 ngày.

Yêu cầu mà Quân đội Ấn Độ đưa ra là số vũ khí đang có phải đủ để có thể chiến đấu trong 40 ngày. Tuy nhiên, các kiểm toán viên phát hiện rằng đến 50% số đạn dược hiện nay sẽ chỉ đủ dùng trong 10 ngày giao chiến.

Các nhà phân tích quân sự đều tỏ ra không mấy ngạc nhiên trước thông tin này. Quân đội Ấn Độ đã đối mặt với tình trạng thiếu thốn đạn dược nghiêm trọng trong vòng ít nhất 16 năm nay. Ví dụ, trong cuộc Chiến tranh Kargil kéo dài 70 ngày vào năm 1999, Ấn Độ phải nhập thêm đạn pháo từ Israel với chi phí rất cao.

Ngay từ năm ngoái, Thời báo Ấn Độ (Times of India) đã tiết lộ rằng quân đội Ấn Độ không thể chiến đấu quá 20 ngày do sự thiếu hụt đạn dược, bao gồm đạn xe tăng và đạn pháo phòng không, tên lửa chống tăng, băng đạn súng máy, lựu đạn và kíp nổ.

Báo này nhấn mạnh rằng chính phủ đã tiến hành “những bước khẩn cấp” nhằm xác định vấn đề và đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí dự trữ, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào năm 2019.

“Kho vũ khí dự trữ phải đảm bảo có thể chiến đấu “căng thẳng” trong vòng 30 ngày và chiến đấu “thường” trong vòng 30 ngày. Ba ngày chiến đấu “thường” tương đương với 1 ngày chiến đấu “căng thẳng”, do đó chúng phải đủ để chiến đấu trong 40 ngày “căng thẳng” mới đạt yêu cầu“, Thời báo Ấn Độ viết.

Tuy nhiên, quá trình nhập khẩu vũ khí kéo dài và sự thiếu hiệu quả của các công ty sản xuất đạn dược do chính phủ quản lý đã khiến tình trạng thiếu đạn dược không được cải thiện. Một trong những hậu quả của nó là Ấn Độ vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu vũ khí.

Ví dụ, công ty Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã không thể sản xuất đạn cho xe tăng T-90 của quân đội. Theo một chuyên gia quân sự Ấn Độ, “loại đạn sản xuất tại Ấn Độ không tương thích với hệ thống pháo của xe tăng”.

Kết quả là quân đội Ấn Độ quyết định mua về 66.000 đạn xe tăng từ Nga vào đầu năm 2014. Tuy nhiên, Moscow đã bất ngờ tăng giá đạn dược thêm 20%. New Delhi không có lựa chọn nào khác và Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chấp nhận đề nghị tăng giá để có đạn.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !