Các vụ tai nạn rơi máy bay tại Lào trong lịch sử
Cơ quan thông tấn quốc gia Lào (KPL) cho biết, Văn phòng Thủ tướng Lào đã ra thông báo về vụ một chiếc máy bay quân sự AN -74TK300 của Không quân Lào đã gặp nạn lúc 7h00 sáng ngày 17/5 trong khi đang trên đường đến Xiêng Khoảng.
Chiếc máy bay gặp nạn và rơi xuống làng Nadee, Huyện Paek, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Hiện nay các cơ quan hữu quan đã triển khai chiến dịch cứu hộ và tìm kiếm, cấp cứu những người sống sót. Nguyên nhân dẫn đến sự cố này vẫn đang được điều tra. Nơi chiếc máy bay gặp nạn là một vùng rừng rậm rạp nên công tác cứu hộ khá khó khăn.
![]() |
Chiếc máy bay quân sự AN -74TK300 của Không quân Lào bị rơi sáng nay (17/5) |
Bí thư tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Xiengkouang Somkot Mangnomek đã xác nhận rằng có 4 lãnh đạo cao cấp của Lào tử nạn trong tai nạn này. Trong đó có ông Douangchay Phichith - Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ quốc phòng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào, Bí thư kiêm thị trưởng thủ đô Vientiane, Trưởng Ban tuyên giáo TƯ Lào. Phu nhân của ông Douangchay Phichith cũng tử nạn. Thông tin cập nhật từ hiện trường cho biết, có 3 người trên chuyến bay này sống sót.
Hồi tháng 10 năm ngoái, một chiếc máy bay dân sự của Lào cũng đã không may gặp nạn và rơi xuống khu vực sống Mekong khiến toàn bộ 49 hành khách trên chuyến bay tử nạn. Thời tiết xấu được xác định là nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn thương tâm này.
![]() |
Xác chiếc máy bay gặp nạn tại Lào hồi tháng 10 năm ngoái |
Chính phủ Lào xác nhận 49 hành khách đến từ 11 nước trên chuyến bay QV301 từ thủ đô Vientiane tới thị trấn Pakse đã tử nạn hôm 16/10.
Danh sách 44 hành khách trên chuyến bay gồm: 17 công dân Lào, 7 người Pháp, 5 người Australia, 5 người Thái Lan, 3 người Hàn Quốc, 2 người Việt Nam, và mỗi quốc gia sau có 1 hành khách gồm: Canada, Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan và Mỹ. Trong đó, giới chức Hàn Quốc, Pháp và Thái Lan đã lên tiếng xác nhận số công dân nước này thiệt mạng.
"Khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Pakse, chiếc máy bay đã bay vào vùng thời tiết cực xấu và đâm xuống sông Mêkong", Bộ Giao thông và Công trình công cộng Lào thông báo.
Chiếc máy bay gặp nạn thuộc thế hệ cánh quạt tuabin 2 động cơ ATR-72 do Pháp sản xuất, đang thực hiện hành trình dài 467 km. Nhà sản xuất máy bay ATR của Pháp đã xác nhận chiếc máy bay bị rơi mới được chuyển tới Lào hồi tháng Ba. Chiếc máy bay này được thiết kế với 68 – 74 chỗ ngồi.
Hãng hàng không Lào thông báo chiếc máy bay gặp nạn đã bay vào vùng thời tiết "cực xấu". Trong khi đó, các nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy chiếc ATR-72 bay chệch hướng vì gặp gió to trước khi đâm xuống sông Mêkong và chìm nghỉm hôm 16/10.