Các quốc gia “nạn nhân” giận dữ vì bị Anh nghe lén
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ mô tả việc chính phủ Anh can thiệp vào các cuộc điện thoại và giám sát máy tính của Bộ trưởng Tài chính nước này cũng như gần 15 đại biểu thuộc phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ tham dự hội nghị là điều “không thể chấp nhận được”. Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Anh trong khối NATO, cũng cho rằng nếu cáo buộc trên là đúng thì đây sẽ là vụ việc hết sức “tai tiếng”.
![]() |
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev là một trong số các nhà lãnh đạo G-20 trở thành mục tiêu của các cơ quan gián điệp Anh và Mỹ. |
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập Đại sứ Anh tại Ankara tới để bày tỏ sự giận dữ của chính phủ nước này.
“Các cáo buộc của tờ Guardian (Anh) là rất đáng lo ngại. Nếu những cáo buộc này là sự thật, đây sẽ là điều tai tiếng của nước Anh. Vào thời điểm hợp tác quốc tế dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau và minh bạch thì hành động đó của một quốc gia đồng minh là điều không thể chấp nhận được”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu.
Căng thẳng bắt đầu nổi lên sau khi tờ Guardian cho biết cơ quan gián điệp chuyên nghe trộm của Anh - GCHQ - đã đột nhập vào điện thoại và email của Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Luân Đôn năm 2009. Cơ quan này của Anh cũng đã theo dõi các hoạt động thông tin liên lạc của 15 đại biểu thuộc phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ trong đó có các quan chức của ngân hàng trung ương nước này.
Hoạt động gián điệp này nhằm mục tiêu thu thập thông tin về vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong công cuộc cải cách cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu khi cuộc khủng hoảng ngân hàng đang diễn ra trên qui mô toàn cầu.
Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Ngoại giao Nam Phi sau khi trở thành mục tiêu khác của GCHQ vào năm 2005 cũng đã bày tỏ sự lo ngại về hoạt động gián điệp của Anh và yêu cầu nước Anh phải tiến hành “điều tra”.
“Chúng tôi vẫn chưa có thông tin chi tiết và đầy đủ nhưng về nguyên tắc chúng tôi lên án việc xâm phạm tự do cá nhân và những quyền cơ bản của con người, đặc biệt nếu hành động đó xuất phát từ những quốc gia tự nhận mình là dân chủ”, Bộ Ngoại giao Nam Phi phát biểu.
“Chúng tôi có mối quan hệ vững mạnh và gần gũi với nước Anh và kêu gọi chính phủ Anh tiến hành điều tra đầy đủ vụ việc này để có biện pháp mạnh và rõ ràng đối với thủ phạm”, Bộ Ngoại giao Nam Phi tuyên bố tiếp.
Trong khi đó tại thủ đô Mátxcơva, giới chức Nga nhấn mạnh rằng việc cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bị GCHQ theo dõi các hoạt động thông tin liên lạc tối mật tại Hội nghị G20 năm 2009 sẽ làm tổn hại hơn nữa mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Nga và Anh và sẽ phủ bóng đen lên Hội nghị G8 đang diễn ra ở Bắc Ireland.