Các ông chủ doanh nghiệp muốn Anh ở lại EU
![]() |
Thủ tướng Anh David Cameron |
Liên đoàn Công nghiệp nước Anh (CBI) cho biết trong một hội nghị quốc gia rằng giá trị kinh tế mà họ có được khi tham gia EU đạt từ 99 tỷ USD đến 124 tỷ USD, chiếm 4-5% tổng sản lượng của Anh.
“ Chúng tôi nhìn xa hơn câu chuyện chính trị, xem xét ưu và nhược điểm của việc kinh doanh khi là thành viên EU. Rõ ràng đó là thị trường duy nhất làm nền tảng cho tương lai của chúng tôi”, Tổng giám đốc John Cridland cho biết.
Thủ tướng Anh David Cameron đã cam kết sẽ giành lại một số quyền hạn từ Brussels, trụ sở của EU, và sau đó định hướng một thời kỳ mới cho vai trò thành viên của Anh bằng một cuộc trưng cầu dân ý vào cuối năm 2017.
CBI nói rằng 78% các công ty được khảo sát ủng hộ Anh nên ở lại Liên minh châu Âu, còn 10% muốn rời đi.
Có "một thực tế khó thay đổi" để các thành viên EU có thể duy trì các lợi ích của mối quan hệ hiện tại trong khi lại muốn cắt giảm chi phí, báo cáo của CBI cho biết.
Nhóm này đã kêu gọi một loạt các cải cách với các điều khoản dành cho vai trò thành viên của Anh, bao gồm một lựa chọn loại bỏ các rào cản đối với thương mại điện tử.
“Chúng ta tốt hơn hết là cải cách từ bên trong EU hơn là không có ảnh hưởng nào khi đứng ở ngoài. Mỗi năm, vai trò thành viên (EU) đưa tới giá trị 3.000 bảng Anh (4.780 USD) đến từng hộ gia đình ở đất nước này”, ông Cridland cho biết.
“Tuy nhiên, EU không hoàn toàn hoàn hảo và ngày càng tạo ra cảm giác bất an với những giới hạn quyền lực ngày cao của chính họ. EU nên cởi mở hơn, cạnh tranh và hướng ngoại để tìm kiếm sự phát triển, tạo cơ hội và việc làm cho tất cả các công dân của chúng ta”.
Tư cách thành viên EU cho phép Anh tiếp cận thị trường 500 triệu dân và củng cố vị trí của London trở thành một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, theo số liệu CBI cho biết. Tổng số doanh nghiệp là thành viên CBI lên đến 240.000 công ty.
Thủ tướng Anh David Cameron đã hứa sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý dưới áp lực của phe cánh “bài EU” của đảng Bảo thủ mà ông đứng đầu và sự gia tăng của những người ghét EU của đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP).