Các nước vùng Vịnh bàn cách "siết" Iran
Các nước vùng Vịnh bàn cách "siết" Iran
Ngày mai quan sát viên quốc tế sẽ đến Syria
Mỹ "nóng ruột" vì tiến bộ của Iran về hạt nhân
Bị phương Tây xiết, Iran quay ra "vuốt ve" Ả rập
![]() |
Một cuộc họp của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh ở Riyadh, thủ đô của Ả rập Xê Út vào 22/2/2009. |
Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) là nhóm gồm 6 thành viên là Ả rập Xê út, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, và Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.
Cuộc họp của nhóm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Hoa Kỳ; hiện Hoa Kỳ đang tăng cường sức ép lên chương trình hạt nhân của nước này. Cuộc họp này cũng diễn ra 1 năm sau khi các cuộc nổi dậy chính trị chưa có tiền lệ bắt nguồn từ các phong trào nhân dân đã lật đổ các chính phủ ở Tunisia, Ai Cập và Libya.
Theo hãng tin Bloomberg, các vị vua thuộc dòng Hồi giáo Sunni ở vùng Vịnh đã buộc tội Iran, đất nước theo dòng Hồi giáo Shiite, xúi giục cộng đồng Shiite ở các nước trong nhóm như Bahrain nổi dậy. Ả rập Xê út và các nước khác đã gửi quân đội đến để trấn áp một cuộc nổi dậy của người Shiite. Iran phủ nhận cáo buộc trên và lên án lãnh đạo dòng Sunni ở Bahrain và Ả rập Xê út đã phân biệt đối xử với người dòng Shiite.
Theo Paul Sullivan, một nhà khoa học chính trị chuyên về vấn đề an ninh ở Trung Đông tại Đại học Georgetown ở Washington, các quốc gia vùng Vịnh sẽ tìm cách hạn chế sức mạnh của Iran bằng cách “siết chặt các lệnh cấm vận”. Ông cũng cho rằng các nước vùng Vịnh cũng đang tận dụng mối quan hệ với “Hoa Kỳ và các nước phương Tây để nhận được hậu thuẫn chống lại Iran”.
Hoàng tử Nayef, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và là người kế vị của Ả rập Xê út, đã gặp gỡ Bộ trưởng tình báo, Heydar Moslehi ở Riyadh vào hôm 12/12 khi quan hệ hai nước ngày càng xấu đi.
Các nhà lãnh đạo cũng có kế hoạch sẽ thảo luận về vấn đề Syria sau khi nước này kí nghị định thư với Liên đoàn Ả rập chấp thuận để các quan sát viên quốc tế vào Syria theo dõi tình hình thực hiện các biện pháp chấm dứt bạo lực.
Nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới đồng thời là thành viên tích cực ủng hộ các nhà lãnh đạo Ả rập, Ả rập Xêút đã lên tiếng chống lại cuộc đàn áp của Tổng thống Assad. Nước này hiện nay cũng đang phải đối mặt với các phong trào nổi dậy của nhân dân. Tổng thống Syria và các nhà lãnh đạo cấp cao là những người thuộc dòng Alawite thiểu số, trong khi đó đa số người dân Syria là người Hồi giáo thuộc dòng Sunni.
“Quan điểm của vùng Vịnh về vấn đề Syria là họ muốn đất nước này thuộc về người Sunni hòa hợp với họ hơn”, theo Theodore Karasik, giám đốc học viện phân tích quân sự phương Đông và vùng Vịnh ở Dubai.
Liên đoàn Ả rập đã áp đặt lệnh cấm vận lên Syria vào ngày 27/11 và gia tăng sức ép về cả kinh tế và chính trị lên Tổng thống Assad.
Lê Dung