Các nước nói gì khi TT Trump công nhận Cao nguyên Golan là của Irasel?

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký vào hiệp ước công nhận Cao nguyên Golan là của Israel, nhiều nước trên thế giới đã đồng loạt bày tỏ sự giận dữ của mình.

Đầu tiên, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Aboul Gheit phát biểu rằng, các nước thuộc liên minh này đã lên tiếng phản đối quyết định công nhận tuyên bố chủ quyền Cao nguyên Golan của Israel của Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump ký quyết định công nhận Cao nguyên Golan là của Israel.

“Tuyên bố này của Hoa Kỳ không thay đổi hiện trạng của Cao nguyên Golan. Golan là một phần lãnh thổ Syria đang bị chiếm đóng. Đây là hành vi rất nghiêm trọng và việc hợp pháp hóa hành vi chiếm đóng của Israel là một sai lầm lớn”, tuyên bố của ông Aboul Gheit nói.

Cũng theo Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, “quyết định này đã vi phạm luật pháp quốc tế, nó làm tổn hại đến tầm ảnh hưởng Mỹ không chỉ ở khu vực Trung Đông mà còn cả trên thế giới”. Ông Aboul Gheit tin rằng tất cả các nước Ả Rập đều công nhận chủ quyền của Syria đối với Cao nguyên Golan trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

“Vấn đề này chắc chắn sẽ được nhắc đến trong tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập, dự kiến được tổ chức vào tuần tới”, ông Aboul Gheit nhấn mạnh.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng có quan điểm phản đối quyết định của Tổng thống Trump. “Chúng tôi lấy làm tiếc cũng như lên án mạnh mẽ quyết định công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, vốn đã bị Israel chiếm đóng từ năm 1967 tới nay, của chính quyền Hoa Kỳ”, một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

“Quyết định này là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế nghiêm trọng, cụ thể là Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc số 497 (có hiệu lực từ năm 1981) và cho thấy rằng thay vì đang trở thành giải pháp giải quyết vấn đề ở Trung Đông, cách làm của chính quyền Hoa Kỳ thành một trong số những vấn đề tại đây”, tuyên bố này nói thêm.

Ả Rập Xê út cũng bác bỏ quyết định công nhận Cao nguyên Golan là lãnh thổ Israel của Mỹ. “Những hành động để tạo ra việc đã rồi của Hoa Kỳ sẽ không bao giờ có thể thay đổi được sự thật”, tuyên bố của chính phủ Ả Rập cho biết. Đồi Golan theo họ “là một vùng đất của Nước Cộng hòa Ả Rập Syria bị chiếm đóng. Quyết định này của Mỹ sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đối với tiến trình hòa bình ở Trung Đông cũng như sự ổn định trong khu vực”.

Tổng thống Lebanon Michel Aoun cho biết quyết định của Tổng thống Trump là trái luật pháp quốc tế và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Lebanon. “Chúng tôi tin rằng nguyên thủ của một nước ngoài không có quyền áp đặt chủ quyền lãnh thổ nước khác như vậy. Thêm vào đó, động thái này có nguy cơ leo thang căng thẳng xã hội. Đó là chưa kể nó trái với luật pháp quốc tế và quyết định của Liên Hợp Quốc rất rõ ràng”.

Nga cũng bày tỏ sự thất vọng của mình đối với quyết định của Tổng thống Trump. “Quyết định này có tác động tiêu cực đối với tình hinh Trung Đông cũng như cơ hội giải quyết chính trị ở Syria. Quan trọng hơn cả, đây là một bước đi vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế của Washington. Chúng tôi thực sự rất lấy làm tiếc”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng chính phủ Trung Quốc phản đối mọi hành vi làm thay đổi sự thật và gây thêm căng thẳng tại Cao nguyên Golan.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Israel Cao nguyên Golan quyết định tức giận quốc tế

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !