Các nước giận dữ về kế hoạch “trở mặt” của Triều Tiên

Tất cả các nước trong vòng đàm phán 6 bên đều lên tiếng phản đối khi Triều Tiên bất ngờ đưa ra quyết định phóng vệ tinh tên lửa tháng tới. Trung quốc cũng đã phải bày tỏ lo ngại về kế hoạch này.

Các nước giận dữ về kế hoạch “trở mặt” của Triều Tiên

Mặc kệ cam kết, Triều Tiên sẽ vẫn phóng thử tên lửa tầm xa

Hàn Quốc: Sẽ “trả thù” quyết liệt nếu Triều Tiên tấn công

Triều Tiên tập trận bắn đạn thật khi căng thẳng leo thang

Các nước giận dữ về kế hoạch “trở mặt” của Triều Tiên

Lần phóng tên lửa trước vào năm 2009 của Triều Tiên đã khiến nước này bị LHQ trừng phạt.

Hãng tin quốc gia Triều Tiên đưa tin, nước này sẽ bắn tên lửa vào ngày lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhật lãnh tụ vĩ đại Kim Nhật Thành vào tháng 4 tới.

Ngay sau khi nghe thông tin này, Thứ trưởng bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Trương Chí Quân đã có một cuộc gặp gỡ với Đại sứ của Triều Tiên ở Bắc Kinh để bày tỏ mối quan ngại.

Bất kể một cuộc triển khai tên lửa nào cũng đều bị coi là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông Trương nói rằng các bên đều bị ràng buộc về việc duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Trương nói: "Chúng tôi chân thành hi vọng các bên liên quan đều bình tĩnh và kiềm chế để tránh gây căng thẳng leo thang và có thể khiến tình hình trở nên phức tạp hơn”.

Trước đó, Mỹ đã bày tỏ ý kiến rằng việc triển khai của Triều Tiên sẽ đe dọa đến an ninh khu vực và Nga cho rằng kế hoạch này là “mối quan ngại sâu sắc”.

Một người phát ngôn của Ủy ban Công nghệ Vũ trụ Hàn Quốc cho hay, việc triển khai tên lửa sẽ diễn ra vào khoảng giữa 12-16 tháng 4.

Kiềm chế

Ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton gọi tuyên bố của Triều Tiên là hành động “khiêu khích cao độ” và yêu cầu nước này tuân thủ những quy tắc quốc tế.

"Việc triển khai tên lửa như vậy sẽ là một hiểm họa cho an ninh trong khu vực và cũng sẽ không đồng nhất với cam kết sẽ không triển khai tên lửa tầm dài của nước này mới đưa ra gần đây”.

Một người phát ngôn của văn phòng ngoại giao Mỹ đã nói rằng hoạt động vận chuyển lương thực hỗ trợ đến Triều Tiên như đã thỏa thuận trước đây rất có khó thể thực hiện được nếu Bình Nhưỡng thực sự sẽ triển khai tên lửa.

Người láng giềng, Hàn Quốc thì lên tiếng rằng những hành động như vậy rõ ràng sẽ là một sự vi phạm trắng trợn nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua sau đợt triển khai tương tự vào năm 2009.

"Đây sẽ là một hành động khiêu khích nghiêm trọng đe dọa đến hòa bình và an ninh ở bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á”, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đưa ra quan điểm trong một thông cáo báo chí.

Còn Nhật Bản thì đặc biệt lo lắng vì lần triển khai tên lửa trước của Triều Tiên đã bắn qua nước này.

Tổng thư ký văn phòng Nội các Nhật Bản, Osamu Fujimura phát biểu trong một cuộc họp báo ngày hôm qua (16/3) nói rằng Nhật Bản đã thành lập một đội đặc nhiệm về quản lý khủng hoảng để theo dõi tình hình và hợp tác với Mỹ cùng Hàn Quốc trong quá trình công tác.

"Chúng tôi tin đợt triển khai sẽ là một động thái nhằm phá hoại những nỗ lực đàm phán và chúng tôi thành thực khuyên Triều Tiên không nên tiến hành kế hoạch trên”, ông này nói.

Các nước giận dữ về kế hoạch “trở mặt” của Triều Tiên

Tầm vươn tên lửa của Triều Tiên

Mục đích hòa bình

Tháng trước, Bình Nhưỡng đã đồng ý hoãn các đợt bắn thử tên lửa tầm dài. Đây là một phần trong thỏa thuận đổi lấy 240.000 tấn lương thực viện trợ từ Mỹ.

Cùng trong thỏa thuận này, Triều Tiên cũng đã đồng ý hoãn quá trình làm giàu uranium và cho phép các thanh sát viên vũ khí của LHQ quay trở lại điều tra.

Trong đợt triểu khai tên lửa 3 năm trước, Bình Nhưỡng nói rằng vệ tinh đã đi vào quỹ đạo và gọi đây là một đợt thử nghiệm công nghệ của mình.

Động thái này đã bị Mỹ cùng Hàn Quốc lên án gay gắt và đã dẫn đến việc LHQ đưa ra một nghị quyết cấm hoạt động hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Các quan chức ngoại giao thì nói rằng không hề có dấu hiệu gì là vệ tinh đó đã vào được không gian và đó chẳng qua chỉ là một vỏ bọc để Bình Nhưỡng thử công nghệ tên lửa tầm dài.

Đợt triển khai vệ tinh Kwangmyongsong-3 vào tháng tới, “là cơ hội để đưa công nghệ vũ trụ sử dụng cho mục đích hòa bình của đất nước tiến đến một giai đoạn mới”, người phát ngôn của Triều Tiên tuyên bố. .

Tên lửa này sẽ được triển khai từ trạm phóng vệ tinh Solace ở quận Cholsan, tỉnh Bắc Pyonan trên bờ biển phía Tây nước này.

Hoa Tạ

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !