Các nhà ngoại giao chuẩn bị Hội nghị hòa bình về Syria
Theo hãng tin AFP, trong ngày hôm nay, trước tiên, đặc phái viên Lakhdar Brahimi sẽ tiến hành hội đàm với các thứ trưởng Nga Gennady Gatilov và Mikhail Bogdanov cùng Thứ trưởng các vấn đề chính trị Mỹ Wendy Sherman. Sau đó cuộc họp được mở rộng với sự tham dự của các đại diện từ 3 quốc gia thành viên thường trực khác của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc – Trung Quốc, Pháp và Anh.
![]() |
Tổng thống Syria Bashar al-Assad (giữa) và các bộ trưởng gặp gỡ đặc phái viên chung Liên Hợp Quốc – Ả rập Lakhdar Brahimi ở Damascus. |
Các cuộc họp trên được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ nhằm mở đường cho hội nghị quốc tế về Syria với mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 13 tháng tại nước này khiến hơn 120.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Với hi vọng tạo đà thực thi thỏa thuận Nga – Mỹ đạt được hồi tháng Chín vừa qua với mục tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria vào giữa năm 2014, ông Brahimi đã tích cực vận động các quốc gia trong khu vực ủng hộ cho hội nghị này, Hội nghị hòa bình Geneva II.
Nhưng tối hôm qua (4/11), Bộ trưởng Thông tin Syria cho hay chính quyền nước này sẽ không tham dự Hội nghị Geneva nếu mục đích của hội nghị này là buộc Tổng thống Assad thôi giữ chức tổng thống.
“Chúng tôi sẽ không tới Geneva để chuyển giao quyền lực như mong muốn của (Ngoại trưởng Ả rập Xê út) Saud al-Faisal và một số thành phần đối lập ở nước ngoài”, Bộ trưởng Omran al-Zohbi tuyên bố.
“Tổng thống Bashar al-Assad sẽ vẫn là nhà lãnh đạo cao nhất (của Syria)”, ông này tuyên bố.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa gặp gỡ người đồng nhiệm Ả rập Xê út để dùng hòa các khác biệt về vấn đề Syria.
Mặc dù ông Kerry tái khẳng định Washington phản đối can thiệp quân sự vào cuộc xung đột đẫm máu ở Syria nhưng Ngoại trưởng – Hoàng tử Ả rập Xê út Saud al-Faisal cho rằng các cuộc thương lượng “không nên kéo dài vô thời hạn”, ám chỉ tới hội nghị hòa bình Geneva.
Lực lượng đối lập Syria từ chối tham dự các cuộc đàm phán hòa bình trừ phi nội dung thảo luận là việc Tổng thống Assad từ chức – một yêu cầu bị Damascus bác bỏ.
Một số nhóm nổi dậy cũng cảnh báo rằng bất kỳ ai tham dự các cuộc đàm phán hòa bình sẽ được coi là kẻ phản bội.
“Chúng tôi hi vọng hội nghị sẽ diễn ra trong vòng vài tuần tới, chứ không phải trong năm tới”, ông Brahimi nói với các phóng viên vào tuần trước sau một cuộc họp ngắn với ông Assad ở Damascus.