Các nhà khoa học Nam Phi đánh giá nguy cơ tái nhiễm Covid-19 với Omicron

Các nhà khoa học Nam Phi đã phát hiện ra rằng nguy cơ tái nhiễm Covid-19 với biến chủng Omicron cao hơn nhiều so với sự lây lan của các chủng Delta hoặc Beta.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Nam Phi được công bố trên cổng khoa học dữ liệu mở MedRxiv.

Cần lưu ý rằng trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã ghi nhận khả năng lây lan cao của Omicron vượt qua khả năng miễn dịch có được sau khi mắc Covid-19.

Đồng thời, trong quá trình lây lan của các chủng Delta hoặc Beta, một số lượng lớn các trường hợp vượt qua miễn dịch và tái nhiễm đã không được ghi nhận. Trong trường hợp này, theo các nhà khoa học Nam Phi, biến chủng Omicron cũng có thể vượt qua khả năng miễn dịch có được sau khi tiêm chủng vắc xin Covid-19.

{keywords}
Các nhà khoa học Nam Phi đánh giá nguy cơ tái nhiễm Covid-19 với Omicron. (Ảnh: RIA)

“Biến chủng Omicron có liên quan đến khả năng vượt qua miễn dịch đáng kể đối với các bệnh nhân đã mắc Covid-19 trong quá khứ. Nghiên cứu này rất quan trọng đối với việc lập kế hoạch kiểm soát dịch bệnh”, nghiên cứu cho biết.

AP dẫn lời các nhà khoa học Nam Phi nhấn mạnh rằng, khả năng tái nhiễm Covid-19 với Omicron cao gấp 3 lần so với các biến chủng khác.

Trước đó, Anne von Gottberg, nhà vi sinh vật học tại Viện Các bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Nam Phi (NICD), cũng cho biết các trường hợp lây nhiễm trước đây đã chống lại biến thể Delta, nhưng trường hợp này không đúng với Omicron, vì vậy tỷ lệ nhiễm Covid-19 có thể tăng theo cấp số nhân.

“Những phát hiện mới nhất cung cấp bằng chứng dịch tễ học về khả năng né tránh của Omicron đối với miễn dịch từ việc lây nhiễm trước đó”, chuyên gia cho hay.

Phân tích dữ liệu giám sát định kỳ ở Nam Phi từ tháng 3/2020 đến ngày 27/11 cho thấy “hồ sơ nguy cơ tái nhiễm của Omicron cao hơn đáng kể so với các biến thể Beta và Delta trong đợt dịch thứ hai và thứ ba”, NICD báo cáo. Nghiên cứu sử dụng các dữ liệu sơ bộ và chưa được đánh giá đồng cấp.

Trong khi đó, theo ông Adrian Puren, quyền giám đốc điều hành NICD: “Chúng tôi nghĩ biến thể nào sẽ vượt qua Delta? Đó luôn là câu hỏi, ít nhất là về khả năng lây truyền, có lẽ câu trả lời là Omicron”.

Nếu Omicron được chứng minh có khả năng lây truyền cao hơn cả biến thể Delta, điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng đột biến các ca nhiễm, gây áp lực lên các bệnh viện.

Ông Puren cho biết thêm, các nhà khoa học cần khoảng 4 tuần để nghiên cứu liệu Omicron có thể né tránh khả năng miễn dịch do vắc-xin tạo ra hoặc gây tái nhiễm ở những người từng mắc Covid-19 ở mức độ nào và liệu nó có gây ra các triệu chứng lâm sàng tồi tệ hơn các biến thể khác hay không.

Theo các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở Nam Phi, Omicron dường như gây ra các triệu chứng nhẹ, bao gồm ho khan, sốt và đổ mồ hôi ban đêm nhưng các chuyên gia đã cảnh báo chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn.

Người Áo nói gì về tiêm chủng bắt buộc và tiền phạt?

Người Áo nói gì về tiêm chủng bắt buộc và tiền phạt?

Tờ Die Presse dẫn thông tin từ chính phủ Áo cho hay, dự thảo luật về việc áp dụng tiêm chủng bắt buộc đối với vắc xin Covid-19 ở nước này quy định mức phạt cho việc từ chối tiêm chủng lên đến 7.200 Euro

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !