Brazil: Nghi án bác sĩ giết 300 bệnh nhân để giảm tải
Bác sĩ Virginia Soares de Souza bị cáo buộc là thủ phạm khiến 300 bệnh nhân chết đột tử |
Các công tố bang Parana cho biết nữ bác sĩ Virginia Soares de Souza cùng nhóm chăm sóc đã sử dụng thuốc giãn thở, sau đó giảm lượng dần oxy cung cấp, khiến bệnh nhân chết vì tắc thở trong quá trình điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt thuộc bệnh viện Evangelical, phía nam thành phố Curitiba.
Hồi tháng 2, bà De Souza (56 tuổi) đã bị bắt và truy tố do liên quan tới cái chết của 7 bệnh nhân. Ngoài bà De Souza, 3 bác sĩ, 3 y tá và 1 bác sĩ điều trị vật lý tại viện Evangelical cũng bị kết tội giết người.
Qua nghiên cứu cuộn băng ghi âm các cuộc điện thoại của bà De Souza, các nhà điều tra phát hiện động cơ giết người của nữ bác sĩ mất nhân tính này là nhằm giải phóng giường cho những người bệnh khác vào điều trị.
Luật sư bào chữa cho bà De Souza - Elias Mattar Assad khẳng định các nhà điều tra đã hiểu nhầm công việc tại khoa chăm sóc đặc biệt và chứng minh thân chủ của mình vô tội.
Ngoài cái chết của 7 bệnh nhân, giới điều tra còn đang xem xét 1.700 bệnh án của các bệnh nhân đã qua đời trong 7 năm gần đây tại bệnh viện Evangelical – nơi bác sĩ De Souza chịu trách nhiệm đứng đầu khoa chăm sóc đặc biệt.
"Chúng tôi đã chứng minh được 20 ca tử vong và gần 300 ca vẫn đang tiếp tục được điều tra liên quan tới bác sĩ De Souza", bác sĩ Mario Lobato – người được Bộ Y tế Brazil chỉ định làm trưởng nhóm điều tra nói.
Nếu các công tố chứng minh được bà De Souza là thủ phạm khiến 300 bệnh nhân tử vong đột ngột thì đây sẽ là vụ án giết người dã man nhất thế giới, vượt qua cả vụ án chấn động khi Harold Shipman - một bác sĩ người Anh giết chết ít nhất 215 bệnh nhân.
Theo bác sĩ Lobato, các ca tử vong đều xuất phát cùng một nguyên nhân do sử dụng thuốc giãn thở Pancuronium hay còn gọi là Pavulon, khiến bệnh nhân lệ thuộc vào máy trợ thở, sau đó giảm lượng cung cấp oxy, làm bệnh nhân chết vì tắc thở. Thậm chí, một số bệnh nhân được xác định còn khá tỉnh táo trước khi qua đời.
Các công tố cho biết bác sĩ De Souza có "toàn quyền" điều hành khoa chăm sóc đặc biệt, do đó, "có quyền quyết định thời điểm bệnh nhân chết". Trong một số trường hợp, bác sĩ De Souza vắng mặt tại bệnh viện nhưng chỉ đạo nhóm bác sĩ kết liễu cuộc đời bệnh nhân qua điện thoại.