Bộ Tư pháp Ukraine dọa ban bố tình trạng khẩn cấp

Hôm qua (27/1), người biểu tình Ukraine rời Bộ Tư pháp sau khi Bộ trưởng bộ này đe dọa ban bố tình trạng khẩn cấp.

BBC dẫn lời người phát ngôn của lực lượng biểu tình cho biết họ không muốn khiêu khích chính quyền.

Tuy nhiên, một phóng viên BBC cho hay khoảng 30 người biểu tình vẫn ở bên ngoài tòa nhà và nhất quyết không cho ai vào trong.

Bộ Tư pháp Ukraine dọa ban bố tình trạng khẩn cấp - ảnh 1

Người biểu tình Ukraine đã rời Bộ Tư pháp.

Người biểu tình chiếm đóng Bộ Tư pháp trong chiều tối ngày 26/1 là một “hành động mang tính biểu tượng” nhằm tước bỏ quyền lực của bộ này.

Trong khi đó, các đảng đối lập Ukraine cho hay đã sẵn sàng thương lượng với Tổng thống Viktor Yanukovych nhưng cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của người biểu tình có thể “tắt phụt” bất kỳ lúc nào.

Cũng trong ngày hôm qua, một quan chức cấp cao EU đã quay trở lại Ukraine nhằm giúp “hạ nhiệt” cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở nước này.

“Nhằm cho thấy chúng tôi tiếp tục gắn bó với Ukraina, Ủy viên Stefan Fuele hôm nay đã trở lại Kiev nhằm tiếp tục giúp tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay”, hãng tin AFP dẫn lời một phát ngôn viên của Hội đồng châu Âu cho biết.

Ông Fuele, một ủy viên mở rộng của Hội đồng châu Âu, đã có mặt ở Ukraine hôm 24/1-25/1 tham gia vào các cuộc đàm phán với ông Yanukovych cùng các thành viên lực lượng đối lập.

Sau cuộc họp với nhà lãnh đạo Ukraine, ông Fuele đã yêu cầu chính phủ nước này có những bước đi cụ thể để dừng “vòng xoáy bạo lực và đe dọa lẫn nhau”, khôi phục lại nền hòa bình cho Ukraine.

Ông Fuele cho biết ông đã “bày tỏ quan ngại sâu sắc của EU về những diễn biến mới nhất và nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt vòng xoáy bạo lực”. 

Tùng Lâm

Video Nga phá hủy hệ thống phòng không Đức viện trợ cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này nã hỏa lực phá hủy một trong các hệ thống phòng không IRIS-T của Đức viện trợ cho Ukraine.

Video tên lửa đạn đạo Nga bắn nổ 2 hệ thống HIMARS của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để bắn nổ 2 xe phóng thuộc hệ thống HIMARS của Ukraine tại vùng Kharkiv.

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Đang cập nhật dữ liệu !