Bộ TT&TT đề nghị sửa đổi điều kiện tắt sóng truyền hình analog

ICTnews - Bộ TT&TT đề nghị sửa đổi điều kiện kết thúc phát sóng truyền hình tương tự mặt đất, bỏ mục tiêu đến năm 2020 phủ sóng truyền hình số mặt đất chiếm 45% các phương thức truyền hình.
Bộ TT&TT đề nghị sửa đổi điều kiện tắt sóng truyền hình analog - ảnh 1

Bộ TT&TT đề nghị sửa đổi điều kiện kết thúc phát sóng truyền hình analog.  Ảnh: Internet

Bộ TT&TT đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.  Trong đó, Bộ TT&TT đề nghị sửa đổi điều kiện kết thúc phát sóng truyền hình tương tự mặt đất, bỏ mục tiêu đến năm 2020 phủ sóng truyền hình số mặt đất chiếm 45% các phương thức truyền hình.

Sửa đổi điều kiện kết thúc truyền hình analog

Với quy định tại Quyết định 2451/QĐ-TTg, việc kết thúc truyền hình tương tự mặt đất tại một địa phương khi 95% số hộ gia đình có máy thu hình thu được các kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu bằng các phương thức khác nhau. Quy định này trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các nước nhằm bảo đảm quyền thu xem truyền hình của người dân.

Mặt khác, theo kế hoạch số hóa truyền hình mặt đất, từ năm 2018 khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ sẽ hoàn thành số hóa truyền hình. Như vậy, việc thực hiện số hóa truyền hình trong thời gian tới chỉ còn lại là các tỉnh thuộc giai đoạn III, IV tại khu vực Trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Trung Bộ.

Thực tế, từ kết quả hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất thời gian qua cho thấy tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm phần lớn trong số các hộ dùng truyền hình tương tự mặt đất cần chuyển đổi. Đối với các tỉnh miền núi thuộc giai đoạn III, IV, tỷ lệ số hộ dùng truyền hình tương tự mặt đất còn thấp hơn nữa và tương đương với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

Từ kinh nghiệm triển khai số hóa truyền hình Giai đoạn I, II cho thấy sau khi làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình và thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thì cơ bản hầu hết các hộ gia đình đang thu xem truyền hình tương tự mặt đất đã tự chuyển đổi (tự mua máy thu hình thế hệ mới hoặc đầu thu truyền hình số hoặc chuyển sang sử dụng truyền hình trả tiền). Do đó, khi hoàn thành số hóa và ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn vừa qua, dư luận nhìn chung đã đánh giá cao tác động tích cực của Đề án tới việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, chưa có phản ứng trái chiều nào được ghi nhận.

Vì vậy, nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước (khoảng 60 tỷ đồng) trong quá trình triển khai số hóa truyền hình, Bộ TT&TT đề xuất bỏ điều kiện ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khi đạt tỷ lệ 95% các hộ gia đình thu xem truyền hình qua các phương thức khác nhau gồm truyền hình số mặt đất, cáp, vệ tinh, internet (IPTV).

Bộ TT&TT đề xuất sửa đổi Khoản 4, Phần III, Điều 1 như sau:“Thực hiện số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất theo địa bàn phủ sóng của các trạm phát sóng truyền hình; kết hợp số hóa truyền hình mặt đất với truyền hình số qua vệ tinh tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để đảm bảo hiệu quả phủ sóng đối với các địa bàn này.

 Kết thúc phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại một địa phương để chuyển sang truyền hình số mặt đất sau khi hoàn thành cơ bản việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương”.

Bỏ mục tiêu đến năm 2020 phủ sóng truyền hình số mặt đất chiếm 45%

Theo Quyết định 2451/QĐ-TTg, mục tiêu tới năm 2020 đảm bảo truyền hình số mặt đất chiếm 45% các phương thức truyền hình. Tại thời điểm ban đầu khi xây dựng Đề án số hóa, do tỷ lệ truyền hình tương tự mặt đất còn khá lớn, chiếm khoảng 45% so với các phương thức thu xem truyền hình khác gồm truyền hình cáp, truyền hình qua vệ tinh, truyền hình qua Internet (IPTV), truyền hình số mặt đất DVB-T, vì vậy khi đó đã đặt mục tiêu chuyển đổi truyền hình tương tự mặt đất sang truyền hình số mặt đất với tỷ lệ ngang nhau là 45%.

Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, khi công nghệ truyền hình phát triển với nội dung các kênh truyền hình phong phú, đa dạng, tỷ lệ thu xem truyền hình trả tiền (gồm truyền hình cáp, truyền hình qua vệ tinh, truyền hình qua Internet (IPTV)) đã tăng cao kéo theo tỷ lệ thu xem truyền hình tương tự mặt đất còn rất thấp. Vì vậy, để phù hợp với điều kiện thực tế, Bộ TT&TT đề xuất bỏ mục tiêu đến năm 2020 truyền hình số mặt đất chiếm 45% các phương thức truyền hình. Cụ thể, sửa đổi mục tiêu đến năm 2020 thành “Đảm bảo 100% các hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình bằng các phương thức khác nhau gồm truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình qua vệ tinh, truyền hình qua Internet”.

Đình Anh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !