Bộ trưởng Ukraine tự tin sẽ giương cao quốc kỳ Ukraine trên Vladivostok (Nga)

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng của Ukraine Vladimir Omelyan ngày 24/8 tuyên bố, Kiev sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến với Moscow, tờ Politnavigator cho hay.

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Vladimir Omelyan tuyên bố sẽ giương cao quốc kỳ Ukraine trên Vladivostok

Phát biểu khai mạc triển lãm “Freedom Factor – tạm dịch Nhân tố tự do” tại Kiev, Bộ trưởng Omelyan bình luận về những lời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macronvề châu Âu "từ Lisbon đến Vladivostok".

Theo Bộ trưởng Omelyan, châu Âu sẽ trở thành như vậy (từ Lisbon đến Vladivostok) chỉ khi lá cờ Ukraine được treo phía trên Vladivostok (vùng Viễn đông Nga).

Ông Omelyan cũng bày tỏ sự tin tưởng vào chiến thắng trong "cuộc chiến Ukraine-Ngatiếp theo".

“Tôi tin là những người tự do châu Âu tuyên bố châu Âu từ Lisbon đến Vladivostok là đúng. Đó thực sự sẽ là châu Âu. Nhưng chỉ khi lá cờ Ukraine lại ở trên Vladivostok, như 100 năm trước”, Bộ trưởng Omelyan nói khi khai mạc triển lãm "Nhân tố tự do" tại Kiev.

Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Pháp Macron. Ảnh Ria

Trước đó, sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin (19/8), Tổng thống Pháp Macron đã viết một bài bằng tiếng Nga trên mạng xã hội, trong đó nói rằng “ông tin vào châu Âu trải dài từ Lisbon đến Vladivostok”.

Tổng thống Pháp thừa nhận, Nga đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu.

"Tôi tin tưởng rằng tương lai của Nga gắn liền hoàn toàn với châu Âu. Chúng tôi tin vào châu Âu trải dài từ Lisbon đến Vladivostok", ông Marcon viết trên Twitter ngày 20/8.

Ông Omelyan đứng đầu Bộ Cơ sở hạ tầng của Ukraine vào tháng 4/2016. Trong thời gian làm việc, ông được nhớ đến bởi một số tuyên bố tai tiếng liên quan đến Nga.

Cụ thể, ông đã tích cực ủng hộ việc chấm dứt liên lạc đường sắt với Nga, mặc dù là các chuyến tàu từ Kiev đến Moscow chiếm vị trí hàng đầu về lợi nhuận cho Ukraine. Ngoài ra, Omelyan cũng tuyên bố hồi tháng 4/2019 rằng sẽ tiến vào Moscow bằng một chiếc xe tăng.

Trí Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !