Bộ trưởng Ukraine: "An ninh năng lượng quốc gia đang ở mức báo động"
Theo TASS đưa tin, tại cuộc họp với các Bộ trưởng ngành công nghiệp than đá và năng lượng diễn ra ngày 12/11, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Yuriy Prodan phát biểu rằng Ukraine bây giờ không còn con đường nào khác mà buộc phải lựa chọn hoặc mua than đá của Nga hoặc của Donbass - khu vực hiện do ly khai kiểm soát.
“Chúng ta có hai lựa chọn, một là mua than của Nga và hai là của miền đông. Có nguy cơ chúng ta sẽ không thể vượt qua nổi kỳ thu-đông” - Bộ trưởng Prodan thừa nhận.
Ông cho biết: “Cộng hòa Nam Phi đã từ chối tiếp tục cung cấp than cho chúng ta. Để ký hợp đồng mới, cần ít nhất 1 tháng rưỡi nữa… Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chuyển hướng sang mua từ Nga. Tình hình cung ứng than và An ninh năng lượng quốc gia đang ở mức báo động”.
“Nguồn than dự trữ chỉ còn khoảng 1,7 triệu tấn và con số này là không đủ. Từ đầu tháng, tình hình đã ổn định phần nào khi tiết kiệm được 80.000 tấn. Nhưng chúng tôi cho rằng sắp tới tình hình sẽ diễn biến tệ hơn”, ông nói thêm.
Về vấn đề này, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã lệnh cho Cục Tình báo điều tra và sẽ trừng phạt những kẻ có tội. Ông Yatsenyuk nói: “Tôi sẽ giao cho Cơ quan An ninh Ukraine nghiên cứu việc phân bổ lại thị trường than” và sẽ ủy thác cho Bộ Ngoại giao lên kế hoạch “đặt điều kiện với những nước có thể cung cấp than cho Ukraine”.
Ngoài ra, Nội các Ukraine sẽ quyết định hạn chế xuất khẩu các loại than hiếm đang cần cho các nhà máy nhiệt điện.
Ngày 11/11, giám đốc công ty quốc doanh Ukrinterenergo Vladimir Zinevych thông báo về việc công ty Steel Mont (Anh) từ chối cung cấp than từ Nam Phi cho Ukraine. Ông nhận định: “Hiện giờ họ không sẵn sàng cung cấp than cho chúng ta với mức giá 86 USD/tấn vì nhu cầu than antraxit sẽ tăng cao trong kỳ đông”.
Ông Zinevych nói rằng quyết định này cũng liên quan tới việc họ chưa thanh toán tiền cho tàu than thứ 4 của Nam Phi (đợt 2) dự kiến đến ngày 25/11.
Ukraine đã mua than của Nam Phi với mức giá 86USD/tấn. Công ty Steel Mont của Anh tài trợ 80% tổng lượng hàng và đã có 3 chuyến tàu chở than tất cả.
Phiên họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine diễn ra ngày 4/11 đã đề cập tới tính minh bạch của đơn hàng mua than từ Nam Phi. Về vấn đề này, Viện trưởng Viện kiểm sát Ukraine đã đề cập tới nạn biển thủ tài sản quốc gia.
Ngày 3/11 ông Vladimir Zinevych và Bộ trưởng Bộ Nhiên liệu và Năng lượng Ukraine Yuriy Prodan đã bị thẩm vấn để phục vụ quá trình điều tra.
Cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk sẵn sàng hợp tác
Ngày 3/11, sau cuộc bầu cử ở Donbass, chính quyền hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk cùng xác nhận trong tuyên bố chung rằng họ sẵn sàng đàm phán với giới chức Kiev để khôi phục mối quan hệ với các khu vực và cũng nhắc tới việc cung ứng than.
“Chúng tôi sẵn sàng cung cấp than cho các khu vực của Ukraine để vượt qua mùa đông giá lạnh. Chúng ta cần hợp tác với nhau về lĩnh vực cung cấp điện năng, nông sản, giao thông, liên lạc, các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu”.
Tuyên bố cũng nói rõ rằng họ sẵn sàng đối thoại, nhưng phải là một cuộc đối thoại bình đẳng.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin TASS, hãng thông tấn nhà nước Nga được tái thiết từ hãng tin Itar-TASS cũ. Đây là một trong những hãng thông tấn lớn nhất của Nga, có bề dày 100 năm lịch sử. Hãng này liên kết với hơn 80 hãng thông tấn nước.