Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Chiến tranh Syria đã “cơ bản kết thúc”

Theo hãng tin RT, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, việc thiết lập các khu vực không giao tranh ở Syria cùng việc phân chia các phần tử khủng bố với các nhóm nổi dậy đang giúp nội chiến ở Syria dần kết thúc.

Phát biểu của ông Shoigu được đưa ra khi ông gặp gỡ người đồng cấp từ Lebanon là ông Yacoub Riad Sarraf tại diễn đàn ARMY-2017 diễn ra ở ngoại ô thủ đô Moscow.

Tuyến đường cao tốc Homs - Hama đã lần đầu tiên mở cửa trở lại cho dân thường sau nhiều năm chiến tranh.

Bên cạnh tình hình Syria, ông Shoigu cũng đề cao những nỗ lực của quân đội Lebanon nhằm tiêu diệt các phần tử Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và al-Nusra tại khu vực gần biên giới Lebanon – Syria. Ngày 22/8, quân đội Syria đã bắt đầu giai đoạn ba của chiến dịch nhằm vào các địa điểm mà IS đang chiếm đóng dọc biên giới.

“Cả tôi và ông đều hiểu rõ rằng tình trạng các phần tử khủng bố di chuyển từ đất nước này sang đất nước khác sẽ không thể diễn ra mãi mãi. Chúng tôi mong rằng các đối tác phương Tây hiểu được điều này và nỗ lực phân chia các phần tử khủng bố với quân nổi dậy”, ông Shoigu nói.

Ông Shoigu tin rằng việc phân chia các phần tử khủng bố với quân nổi dậy sẽ cho phép nội chiến ở Syria “cơ bản sẽ kết thúc”, đồng thời cho phép tập trung tiêu diệt các phần tử khủng bố.

Bốn khu vực không giao tranh tại Đông Ghouta gần thủ đô Damascus, tỉnh Idlib ở phía Bắc, Homs ở phía Đông và phía nam Syria đã được thiết lập sau cuộc đàm phán tại thủ đô Astana (Kazakhstan) vào tháng 5 vừa qua. Đề xuất này đã được Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết với sự chấp thuận của chính phủ Syria và đã nhận được sự hoan nghênh từ Liên Hợp Quốc.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đàm phán để thống nhất thiết lập khu vực không giao tranh tại Idlib, sau khi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Sedat Onal tại Moscow vào ngày 23/8.

Bộ này cũng nói thêm rằng “tình trạng bạo lực sau khi ba khu vực không giao tranh còn lại được thiết lập đã giảm xuống đáng kể”.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !