Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Phần Lan thảo luận về “mối đe dọa” Nga
![]() |
tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis |
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Geoff Davis cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng nước này James Mattis hôm 21/3 đã tiếp người đồng cấp Phần Lan Jussi Niinisto tại thủ đô Washington và thảo luận về "sự xâm lược của Nga”.
Ông Geoff Davis nêu rõ: "Các nhà lãnh đạo quân sự đã thảo luận về sự xâm lược của Nga, mối quan hệ của Phần Lan với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như bàn về hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh".
Trước đó, hồi cuối tháng 12/2016, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thông báo rằng số binh lính NATO đồn trú ở gần biên giới Nga trong 10 năm qua đã tăng lên gấp 3 lần.
Tại cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan về “mối đe dọa” Nga, người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis bày tỏ hy vọng rằng vị thế của Phần Lan sẽ giúp Hoa Kỳ đưa ra được đánh giá chính xác hơn về Moscow.
Theo ông Davis, hai bên đã "xác định cùng hướng tới hiểu biết sâu sắc lẫn nhau và tăng cường quan hệ đối tác lâu dài trong lĩnh vực an ninh". Họ cũng "trao đổi quan điểm về cách thức duy trì hiệu quả chiến đấu của quân đội trong điều kiện cắt giảm nguồn kinh phí, cũng như ghi nhận những nét nổi bật trong việc hợp tác về quốc phòng, đặc biệt là ở Bắc Cực".
Lãnh đạo Lầu Năm Góc nhấn mạnh: "Ngoài ra, lợi thế đó cũng giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình hiện nay, mà tính ổn định của nó đang gặp phải nhiều thách thức".
Ông Mattis cũng bày tỏ cảm ơn với đối tác của mình vì đã tham gia vào các hoạt động chống lại IS và ủng hộ các chiến dịch của NATO.
Về phía mình, Bộ trưởng Quốc phòng Niinistö cho biết, Phần Lan mong muốn Hoa Kỳ tham gia các cuộc họp giữa các thành viên trong khối và tích cực hợp tác. Tuy nhiên, ông nhắc lại rằng Phần Lan không gia nhập liên minh.
Đáp lại, ông Mattis cam kết rằng Mỹ sẽ đưa vấn đề đại diện của mình trong các sự kiện của NATO.
Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông báo với hãng thông tấn Tass rằng Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ không tham dự các cuộc họp của các ngoại trưởng 28 nước thành viên NATO, dự kiến được tổ chức vào ngày 05-06 /4 tại Brussels.
Thay thế ông Tillerson là Thứ tưởng phụ trách về các vấn đề chính trị, Tom Shannon. Báo chí phương Tây đồn đoán rằng người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không đi đến Brussels là do sẽ tham dự các cuộc đàm phán giữa Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.