Bộ trưởng quốc phòng Mỹ: Trừng phạt là vô hiệu đối với Putin

"Chúng ta cần phải làm nhiều việc khác hơn nữa đối với Nga buộc ông Vladimir Putin phải xem xét thay đổi chính sách và quan điểm của mình", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhấn mạnh.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ: Trừng phạt là vô hiệu đối với Putin - ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và các hoạt động khác của phương Tây trong cuộc khủng hoảng Ukraine nhằm chống Nga không thể khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin thay đổi chính sách. Lenta dẫn tuyên bố của người đứng đầu Lầu Năm Góc sau cuộc họp tại Stuttgart (Đức) cho biết.

"Rõ ràng là các lệnh trừng phạt của phương Tây có tác động đến nền kinh tế Nga", ông Ashton Carter nói với các nhà báo. Đồng thời ông nhấn mạnh rằng trừng phạt không thể lay chuyển quan điểm của Tổng thống Putin, bằng chứng là việc Nga sáp nhập Crimea một năm trước đây và tình hình khủng hoảng chính trị hiện nay tại Ukraine.

"Chúng ta cần phải làm nhiều việc khác hơn nữa đối với Nga buộc ông Vladimir Putin phải xem xét thay đổi chính sách và quan điểm của mình", Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter nhấn mạnh.

Ông Carter đã triệu tập 30 quan chức cao cấp Mỹ nhóm họp tại Đức để thảo luận về tính hiệu quả của biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga và để đánh giá kết quả các cuộc tập trận Mỹ, NATO, các đồng minh và đối tác trong liên minh.

Nga đang phải hứng chịu sự trừng phạt kinh tế của Mỹ, Liên minh châu Âu, Na Uy, Nhật Bản, Úc và Canada. Trừng phạt áp dụng trong các các lĩnh vực như ngành ngân hàng, dầu khí và quốc phòng.

Trừng phạt quốc tế chống Nga được áp đặt do Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3/2014 và làm gia tăng những căng thẳng địa chính trị ở Ukraine.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin lenta, trang chuyên đưa tin về kinh tế, chính trị, quân sự và các thông tin về các quốc gia trong không gian hậu Xô Viết.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !