Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Quân đội phải đủ khả năng chống lại... Nga
![]() |
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói rằng quân đội Mỹ đủ khả năng đối mặt với các đe dọa từ khủng bố, quân nổi dậy cũng như với lực lượng quân đội hùng mạnh của Nga |
Bộ trưởng phát biểu tại Washington: “Các yêu cầu về quân đội sẽ ngày một đa dạng và phức tạp hơn trong tương lai. Chúng tôi vừa phải đối mặt với các mối đe dọa từ khủng bố và quân nổi dậy, vừa phải đối mặt với một nước Nga - một đất nước có lực lượng quân đội hùng mạnh và hiện đại trước thềm NATO”.
Đây không phải tuyên bố nghi ngại đầu tiên liên quan đến Nga mà các lãnh đạo phương Tây đưa ra trong vài tháng gần đây.
Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow đã so sánh hành động của nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS với các chính sách của Nga tại Hội nghị an ninh Security Jam diễn ra hôm thứ Tư vừa qua.
Trong bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9, Tổng thống Barack Obama đã đặt Nga vào vị trí thứ hai trong số các mối đe dọa toàn cầu. Đứng thứ nhất là dịch Ebola và thứ ba là IS - tổ chức được cho là đã giết hại hàng trăm người và chiếm đóng trái phép phần lãnh thổ rộng lớn ở khu vực Trung Đông.
Sau bài diễn văn của Tổng thống Obama, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã nói rằng “bài diễn văn của người bảo vệ hòa bình” chưa đủ sức thuyết phục. Ông cũng nói thêm rằng Nga, trái lại, rất quan tâm đến xung đột leo thang trên toàn thế giới thông qua một cuộc hội đàm công bằng, dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
Quan hệ giữa Nga và Mỹ đã xấu đi kể từ cuộc khủng hoảng tại Ukraine, trong khi Washington vẫn tiếp tục cáo buộc việc Nga can thiệp vào nội bộ Ukraine. Trong vài tháng qua, Mỹ đã ban bố nhiều sắc lệnh chống lại Nga và thuyết phục các nước đồng minh cùng đưa ra những trừng phạt riêng đối với nước này.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới.