Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản đối can thiệp vào Syria

Ông Leon Panetta hôm qua tuyên bố, Mỹ sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng nếu can thiệp quân sự vào Syria còn Tổng thống Nga Putin cáo buộc, chính phương Tây gây ra tình trạng rối loại tại đây.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản đối can thiệp vào Syria - ảnh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta phản đối Mỹ can thiệp trực tiếp vào Syria.

“Một cuộc can thiệp trực tiếp của Mỹ sẽ là một sai lầm nghiêm trọng”, ông Panetta nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho biết, nếu cộng đồng quốc tế thống nhất rằng, cần phải khởi động một cuộc can thiệp quân sự để chấm dứt khủng hoảng Syria thì Mỹ sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng cộng đồng quốc tế: “Nếu cộng đồng quốc tế quyết định, đó là một bước đi cần thiết, lúc đó rõ ràng chúng tôi sẽ là một phần trong đó. Nhưng nếu không có sự hỗ trợ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, tôi cho rằng, sẽ là một sai lầm nếu Mỹ can thiệp vào Syria".

Ngoài ra, ông Panetta cũng nhấn mạnh, bản thân ông nhận thấy, trong tình hình hiện nay biện pháp hữu hiệu nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria chính là tăng cường các áp lực ngoại giao và kinh tế: “Ở thời điểm hiện tai, rõ ràng biện pháp hiệu quả nhất mà cộng đồng quốc tế có thể làm là tiếp tục tăng cường các áp lực ngoại giao lẫn kinh tế để buộc Tổng thống Assad từ chức”.

Phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh Qatar đang kêu gọi các quốc gia Arab can thiệp quân sự vào Syria.

Trong khi đó, hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc, các chính sách của phương tây tạo ra sự hỗn loạn ở Syria: “Vấn đề chính là các đối tác của chúng ta không thể dừng lại. Họ từng tạo ra sự hỗn loạn ở nhiều vùng lãnh thổ và nay vẫn tiếp tục thực thi chính sách đó ở nhiều quốc gia khác, trong đó có Syria”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản đối can thiệp vào Syria - ảnh 2
Tổng thống Nga Putin hôm qua cáo buộc chính phương Tây gây rối loạn ở Syria.

Ngoài ra, Tổng thống Putin còn tuyên bố, lập trường của Nga về sự phát triển của Trung Đông là để “tạo ra những thay đổi tích cực cho các quốc gia trong khu vực chứ không phải là áp đặt, đặc biệt là thông qua vũ lực, những điều mà chúng ta cho là đúng tại đây và khuấy động các sự kiện trong nước, khiến tình hình càng trở nên hỗn loạn”.

Cuộc khủng hoảng Syria cũng là chủ đề thảo luận sôi nổi tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang diễn ra tại New York, Mỹ.

Tại đây, Nga nhắc lại lập trường cho rằng, không có bất cứ biện pháp thay thế nào cho giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc khủng hoảng đã kéo dài 18 tháng ở Syria.

Theo phe nổi dậy Syria, số người thiệt mạng bởi khủng hoảng chính trị ở nước này đã lên tới con số 20.000 người, Trong khi đó, theo ước tính của Liên Hiệp Quốc con số này là 18.000 người còn chính phủ Assad công bố con số 8.000 người chết.

Phương Đăng

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !