Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hé lộ điểm đến của binh lính vừa rút khỏi Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết theo kế hoạch hiện tại toàn bộ binh lính rời Syria sẽ di chuyển sang khu vực phía tây Iraq, và tại đây Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch ngăn chặn các phần tử khủng bố IS.

Trả lời các phóng viên có mặt ở Trung Đông, ông Esper không loại trừ khả năng quân đội Mỹ sẽ tiến hành các hoạt động chống khủng bố từ Iraq vào Syria, tuy nhiên ông cho biết quá trình này sẽ cần một thời gian để thực hiện.

Binh lính Mỹ đã đang tiến hành rút quân theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Mỹ khẳng định chắc chắn điểm đến của binh lính Mỹ sau khi rời khỏi Syria cũng như những góc nhìn đầu tiên về cuộc chiến chống IS của Mỹ trong tương lai. Ông Esper cho biết ông đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Iraq về việc thuyên chuyển 700 lính từ Syria vào miền tây Iraq.

Diễn biến hiện tại cho thấy rằng khả năng đưa binh lính Mỹ trở về nhà mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói nhiều lần sẽ chưa thể trở thành hiện thực. Mặc dù lần gần đây nhất ông Trump cho biết “đã đến lúc để đưa các binh sĩ của chúng ta trở về” là vào ngày 16/10, song họ vẫn sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong lúc ông Esper rời Washington vào ngày 19/10, binh lính Mỹ vẫn rút quân khỏi Syria cùng lúc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chiến dịch quân sự tại đây. Một số nguồn tin cho biết có những cuộc đụng độ nhỏ giữa các lực lượng vũ trang thân Thổ Nhĩ Kỳ với lực lượng người Kurd ở Syria mặc dù một lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày đã được thiết lập và có hiệu lực vào ngày 18/10.

Ông Trump đã ra lệnh yêu cầu khoảng 1.000 binh lính đang hoạt động ở Syria rút lui sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến vào Syria để đẩy lùi lực lượng người Kurd mà Ankara coi là các phần tử khủng bố. Quá trình rút quân đã bỏ lại những đồng minh người Kurd đã chiến đấu cùng quân đội Mỹ trong nhiều năm qua.

Ông Esper cho biết binh lính ở Iraq sẽ có hai nhiệm vụ. “Thứ nhất là nhằm giúp bảo vệ Iraq và thứ hai là tiến hành chiến dịch chống IS trong lúc lên kế hoạch tiếp theo”, ông nói. “Tình hình có thể thay đổi từ lúc này cho đến thời điểm quá trình rút quân hoàn toàn được thực hiện, nhưng đây sẽ là kế hoạch trước mắt”.

Hiện tại Mỹ có 5.000 quân đang đóng tại Iraq, theo một thỏa thuận được chính quyền hai nước ký kết. Mỹ từng rút quân khỏi Iraq vào năm 2011 sau khi hoạt động chiến đấu kết thúc, song họ đã buộc phải trở lại khi tổ chức khủng bố IS bắt đầu chiếm một vùng lãnh thổ rộng lớn của đất nước vào năm 2014. Số quân nhân Mỹ ở Iraq hiện rất nhỏ do tính nhạy cảm chính trị ở Iraq, khi một số người Iraq chỉ trích Mỹ xâm lược đất nước vào năm 2003.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Syria chiến dịch khủng bố rút quân Iraq Thổ Nhĩ Kỳ IS

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !