Bộ trưởng Quốc phòng Inada: Nhật Bản sẽ không điều tàu chiến tới Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết Tokyo sẽ không điều động binh lính tham gia cuộc chiến chống lực lượng khủng bố IS ở Trung Đông cũng như không đưa tàu chiến tới Biển Đông trong trường hợp căng thẳng leo thang.

“Đối với cuộc chiến chống lại lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ không tham gia”, Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, bà Tomomi Inada chia sẻ trong bài phỏng vấn trên kênh truyền hình NHK.

Cũng theo bà Inada, Nhật Bản sẽ không điều động tàu chiến tới Biển Đông khi căng thẳng ở khu vực này leo thang. 

Bộ trưởng Quốc phòng Inada: Nhật Bản sẽ không điều tàu chiến tới Biển Đông - ảnh 1

Binh lính Nhật Bản.

Kể từ năm 2014, nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa IS vào danh sách khủng bố cần tiêu diệt. hiện tại, lực lượng này vẫn đang hoạt động chủ yếu tại khu vực Trung Đông và chiếm lĩnh nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria. 

Trong tháng 10/2016, Thủ tướng Iraq Haider Abadi đã ra tuyên bố triển khai chiến dịch quân sự nhằm giành lại thành phố Mosul từ tay IS. Binh sĩ Iraq cùng các đồng minh bao gồm các tay súng người Sunni và lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu, đã hợp sức tham gia các đợt phản công đẩy lùi IS. 

Còn trong tháng 11/2016, dưới sự hỗ trợ trên không của liên quân do Mỹ đứng đầu, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd làm chỉ huy cũng đã tiến hành chiến dịch giành lại thành phố Raqqa. Đây được xem thủ phủ của lực lượng IS ở Syria. Cho tới thời điểm hiện tại, cả hai chiến dịch tại Iraq và Syria vẫn đang được triển khai. 

Vào tháng 3/2016, lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ Hai, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản được phép tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài nhằm bảo vệ “các quốc gia đồng minh”. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản còn được phép hỗ trợ hậu cần cho “các nước bạn bè”. 

Tuy nhiên, hôm 24/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định Tokyo sẽ không tham gia các hoạt động quân sự cũng như hỗ trợ hậu cần cho cuộc chiến chống lại IS hay các nhóm khủng bố khác. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !