Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ lần đầu tiên tới Trung Quốc sau 7 năm

Lần đầu tiên sau 7 năm, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tới Trung Quốc vào chiều nay (4/7) trong bối cảnh 2 nước nỗ lực xây dựng lòng tin sau những tranh chấp biên giới lãnh thổ gần đây.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ lần đầu tiên tới Trung Quốc sau 7 năm - ảnh 1
Căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc - Ấn Độ dậy sóng hồi tháng Năm

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ - A.K. Antony sẽ tiến hành các cuộc họp bàn với người đồng cấp Trung Quốc trong 3 ngày đồng thời thảo luận về các vấn đề nổi bật hiện nay như tình hình trật tự tại đường biên giới chung giữa 2 quốc gia cũng như các vấn đề xung quanh an ninh khu vực.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Antony trùng với chuyến công tác kéo dài 5 ngày tới Trung Quốc của Thủ tướng Pakistan - Nawaz Sharif. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ông Sharif sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hồi tháng Năm.

Trong khi đó, chuyến công tác của ông Antony cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ kể từ năm 2006 sau sự việc 2 quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân bất ngờ điều quân tới vùng biên giới tranh chấp nằm trên dãy Himalaya hồi tháng Năm.

Phía Delhi đã cáo buộc quân đội Trung Quốc xâm nhập trái phép khu vực lãnh thổ Ấn Độ khoảng 20 km, gây căng thẳng quan hệ giữa 2 nước trong vòng 3 tuần. Vấn đề chỉ được giải quyết sau khi giới lãnh đạo quân sự địa phương tổ chức đàm phán và quân đội 2 nước cùng rút quân.

Mặc dù, 2 nước đã ký kết các hiệp ước duy trì hòa bình trong khu vực sau cuộc chiến biên giới Ấn - Trung năm 1962 song Đường kiểm soát thực tế (LAC) vốn được dùng làm ranh giới phân chia lãnh thổ giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn chưa được chính thức công nhận. 

Theo hãng tin Press Trust of India, khả năng ông Antony sẽ có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu Thành Đô nằm phía đông nam Trung Quốc, chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan tới biên giới với Ấn Độ.

Hồi năm ngoái, ông Antony cũng đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán về Hiệp ước Hợp tác Quốc phòng Biên giới do Trung Quốc đề xuất nhằm cải thiện tình hình an ninh biên giới giữa 2 nước. 

Theo lịch trình làm việc, đoàn đại biểu cấp cao Ấn Độ bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng và các tướng lĩnh quân sự hàng đầu sẽ tới Bắc Kinh vào chiều nay.

Chuyến thăm trên diễn ra sau khi Thủ tướng Trung Quốc – Lý Khắc Cường cam kết xây dựng lòng tin với Ấn Độ. Trong chuyến thăm tới New Delhi hồi tháng Năm, ông Lý tuyên bố mối quan hệ giữa 2 quốc gia hùng mạnh châu Á là chìa khóa mấu chốt cho vấn đề an ninh thế giới.

Ông Lý chọn Ấn Độ làm điểm đến đầu tiên trong chuyến công tác nước ngoài nhằm khẳng định tầm quan trọng trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Delhi, kể từ khi lên nhậm chức hồi tháng Ba.

Ngoài ra, hồi tháng trước, Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ - Shiv Shankar Menon cũng đã tiến hành các cuộc đàm phán về vấn đề phân chia ranh giới với người đồng cấp Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Minh Thu

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !