Bộ trưởng QP Mỹ: “Chúng tôi không muốn coi Nga là kẻ thù”

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định rằng những “hành động thách thức” và “phô trương thanh thế" của Nga là rất “đáng lo ngại”.

Ông Carter đã lên tiếng chỉ trích Nga gây ảnh hưởng xấu đối với an ninh thế giới và Lầu Năm Góc đang tìm kiếm nhiều biện pháp khác nhau để cản trở Nga và bảo vệ đồng minh của mình.

Bộ trưởng QP Mỹ: “Chúng tôi không muốn coi Nga là kẻ thù” - ảnh 1

Quân ly khai thân Nga tại miền Đông Ukraine. Nga đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc can thiệp quân sự vào Ukraine các nước phương Tây.

Phát biểu tại bang California (Mỹ) sau 8 ngày công du châu Á, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng Nga đang tiến hành những “hành động thách thức” trên biển, trên không cũng như trên hệ thống mạng.

“Đáng lo ngại nhất là việc Moscow phô trương các loại vũ khí hạt nhân của mình khiến cộng đồng thế giới nghi ngờ về cam kết đảm bảo an ninh toàn cầu cũng như nguyên tắc sử dụng vũ khí hạt nhân, hay liệu họ có tôn trọng những lời cảnh báo mà những lãnh đạo đi trước đã đưa ra về loại vũ khí này hay không”, ông Carter phát biểu.

“Chúng tôi không có ý định gây chiến tranh lạnh với Nga”, ông nói thêm. “Chúng tôi không muốn coi Nga là kẻ thù. Nhưng hãy nhớ rằng, Mỹ sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia của mình cùng các nước đồng minh, trật tự an ninh toàn cầu cũng như tương lai của thế giới”.

Phát biểu của ông Carter được đưa ra khi sau hơn hai thập kỷ đứng đầu thế giới về quân sự cũng như chính trị, giờ đây Mỹ đang chứng kiến sự hồi phục của Nga cũng như việc Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự ra nhiều khu vực ở châu Á.

Ông Carter cho rằng những nguyên tắc chủ đạo để có thể bảo vệ và củng cố an ninh quốc tế gồm có giải quyết tranh chấp trong hòa bình, giải tỏa sự áp bức giữa nước lớn và nước nhỏ, tôn trọng chủ quyền của một quốc gia cũng như bảo vệ quyền tự do đi lại.

“Tất nhiên, cả Nga lẫn Trung Quốc đều không thể xóa bỏ những nguyên tắc trên”, ông nói. “Tuy nhiên hai nước này đã thách thức chúng bằng nhiều hình thức khác nhau”.

Vào thời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Nga đang cạnh tranh với Mỹ trên nhiều khu vực. Một trong số đó là vùng Bắc cực, khi vào năm ngoái Moscow tuyên bố họ sẽ mở cửa trở lại 10 căn cứ đã có thời Liên Xô đã bị đóng cửa kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc vào năm 1991. Mỹ cũng cho rằng đã có nhiều máy bay của Nga tuần tra gần bờ biển của nước này.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Carter cũng tin rằng Tổng thống Putin “không suy nghĩ một cách kỹ càng” về mục tiêu của mình tại Syria và gọi cách làm của Nga tại đây là “hoàn toàn lệch hướng”.

Dù vậy, ông Carter vẫn để ngỏ khả năng Mỹ chấp nhận các hoạt động của Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Syria. “Rất có thể Nga sẽ đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết cuộc nội chiến này”, ông nói.

Trong lúc ông Carter khẳng định Nga đã có những động thái sử dụng đến vũ khí hạt nhân, Mỹ cũng đang cải tiến toàn bộ kho vũ khí của mình, không chỉ các tàu ngầm, máy bay ném bom và các loại tên lửa tầm xa, mà còn cả đầu đạn hạt nhân nữa.

“Chúng tôi đang đầu tư vào những công nghệ nhằm đáp trả những động thái của Nga, bao gồm các hệ thống không người lái, máy bay ném bom tầm xa và nhiều loại vũ khí khác như súng điện từ trường, laser và các thiết bị điện tử, không gian và an ninh mạng”, ông nói.

Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ The Guardian, tờ báo thông tin đời sống xã hội có lượng bạn đọc đông đảo của Anh.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !