Bộ trưởng Nga: Ukraine cứ trả tiền, sẽ có khí đốt cho mùa Đông
![]() |
Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak trong một buổi làm việc với báo chí. |
Ông Novak nói: “Văn bản thỏa thuận mua bán này không bó buộc về pháp lý. Nó là tuyên ngôn của thành ý và sự đồng thuận, đạt được trong phạm vi đàm phán ba bên. Nói một cách dễ hiểu, đây là một văn bản chính trị phản ánh những thống nhất chung trong thương vụ”.
Theo ông Novak, việc đạt được thỏa thuận khí đốt cũng nằm trong khuôn khổ hợp đồng hiện tại giữa tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga và công ty Naftogaz của Ukraine.
Cũng theo vị Bộ trưởng này, hiện vẫn chưa có văn bản chính thức nào chứng minh Ukraine có đủ tài chính để trả trước cho Nga lượng khí đốt mà họ yêu cầu.
Ông cho biết: “Nói về khoản nợ giữa Nga và Ukraine, hiện Ukraine đã nhận được một khoản tiền là 3.1 tỷ USD từ IMF. Thông tin này đã được xác nhận. Còn về việc trả trước cho khí đốt tháng 11 – 12, chúng tôi không có văn bản chắc chắn nào chứng tỏ Naftogaz có tiền. Tuy nhiên, các quan chức mà chúng tôi tin tưởng, đảm bảo rằng họ sẽ tìm được nguồn tài chính để trả trước cho khối khí đốt của tháng 11 và 12, dự kiến lên đến 4 tỉ ruble (khoảng 92 triệu USD)”.
“Theo chúng tôi được biết, đây là tiền từ một tổ chức tài chính quốc tế, từ khoản viện trợ của Liên minh Châu Âu và khoản tiền Naftogaz có được, sau đó sẽ được phân phối để chi trả trong năm nay và trong năm 2015”, ông Novak còn cho biết, nguồn tiền không quan trọng bằng sự tồn tại của nó.
Phía Ukraine bày tỏ ý định thực thi các điều khoản đạt được trong cuộc đàm phán khí đốt diễn ra tại Brussels vào hôm 30/10 càng sớm càng tốt.
Nói về thời điểm dự kiến của việc chi trả trong thương vụ, ông Novak trả lời rằng: “Thời điểm chính thức vẫn chưa rõ. Chúng tôi hiểu rằng phía Ukraine rất muốn thực thi thỏa thuận càng sớm càng tốt bởi thời tiết đang lạnh dần và mùa đông sắp đến. Điều quan trọng là phía Ukraine chuyển tiền và hoàn thành phần của họ trong thỏa thuận”.
Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga đã lên tiếng ca ngợi vai trò của Ủy ban Châu Âu (EC) trong quá trình đàm phán vào ngày 30/10 khi Moscow và Kiev đã ký kết văn bản thỏa thuận.
“Ủy ban Châu Âu đã đóng vai trò tích cực trong việc tìm kiếm sự thỏa hiệp đã đạt được vào ngày 30/10 và đi đến ký kết sau đó. Ngoài ra, họ còn đóng góp tìm kiếm nguồn tài chính cùng với các đối tác phía Ukraine. Phía họ đã đảm bảo rằng Ukraine không chỉ có tiền để trả hết nợ, mà còn có thể trả trước cho lượng khí đốt của tháng 11 và 12, tức là 4 tỉ mét khối khí đốt”.
Vào ngày 30/10, sau nhiều tháng đàm phán, Nga, Ukraine và Ủy ban Châu Âu đã ký kết thỏa thuận bán khí đốt cho Ukraine trong những tháng mùa đông tới đây. Bản thỏa thuận quy định Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine và giảm giá 100 USD với mỗi 1.000 mét khối khí mà Ukraine nhận được, được gọi là “gói thầu mùa đông”. Đổi lại, Ukraine phải trả 3,1 tỷ USD trong số 5 tỷ USD mà nước này nợ Nga trước cuối năm 2014.
Trước đó vào ngày 31/10. Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller nói rằng tập đoàn năng lượng sẽ có thể dẫn khí đốt cho Ukraine trong vòng 48 giờ kể từ khi Kiev trả trước 1,45 tỷ USD.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới. Ngày 9/12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sáp nhập tờ Tiếng nói nước Nga và RIA Novosti thành Rossiya Segodnya (hãng tin tức quốc tế Russia Today (RT)).