Bộ Quốc phòng Nhật tăng ngân sách bảo vệ đảo
Bộ Quốc phòng Nhật tăng ngân sách bảo vệ đảo
Đài Loan cũng muốn 'xí phần' ở Điếu Ngư
Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Nhật mua Senkaku
Vụ đảo Điếu Ngư, sự thất bại và ý đồ của Trung Quốc
![]() |
Mặc dù cắt giảm ngân sách, Bộ Quốc phòng Nhật sẽ chi thêm tiền mua thiết bị bảo vệ các hòn đảo nhỏ xa xôi. |
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nhật về kế hoạch tập trung bảo vệ các hòn đảo xa xôi được đưa ra trong lúc mối quan hệ giữa Nhật với các quốc gia láng giềng là Trung Quốc và Hàn Quốc xấu đi nghiêm trọng do tranh chấp chủ quyền về các hòn đảo nhỏ trên biển.
Bộ Quốc phòng Nhật cho biết bộ này yêu cầu chính phủ chi 4,57 nghìn tỷ yên (58 tỷ USD) cho công tác quốc phòng trong năm tài khóa tới bắt đầu từ ngày 1/4/2013. Mức ngân sách dành cho quốc phòng như trên thấp hơn 1,7% so với ngân sách quốc phòng của Nhật trong năm 2012.
Theo Reuters, mức ngân sách quốc phòng cho năm 2013 của Nhật đánh dấu 11 năm liên tiếp nước này giảm chi tiêu cho quốc phòng và năm sau là năm giảm nhiều nhất trong 58 năm qua.
Nhật phải cắt giảm mạnh chi tiêu cho quốc phòng vào năm sau, chủ yếu là cắt giảm tiền dành trả lương cho các nhân viên chính phủ, nhằm có nguồn tài chính cho các chương trình tái thiết sau thảm họa động đất và sóng thần năm ngoái.
Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Nhật vẫn có kế hoạch chi 2,5 tỷ yên (31 triệu USD) tiền ngân sách quốc phòng sang năm để mua 4 chiếc xe bọc thép đổ bộ đầu tiên và nhằm đối phó với những mối đe dọa xâm nhập các hòn đảo xa xôi của nước này.
“Ví dụ như ở phía tây nam Nhật Bản có rất nhiều hòn đảo nhỏ. Việc điều động quân đội đến từng hòn đảo là không khả thi. Nếu kẻ thù đổ bộ lên các hòn đảo đó thì chúng ta có thể làm được gì? Vì thế chúng ta phải có nắm giữ các thiết bị giúp chúng ta hành động chống lại mối đe dọa đó từ kẻ thù”, một quan chức Nhật Bản tuyên bố.
Cách đây 2 năm, Nhật Bản đã quyết định tăng cường các hoạt động quốc phòng ở phía tây nam, khu vực mà Nhật có chung đường biên giới trên biển với Trung Quốc.
Hiện Nhật đang mắc kẹt trong một tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc về quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). Cả hai nước đều tuyên bố quần đảo nằm ở vùng biển giàu tài nguyên hải sản và có tiềm năng khí đốt này là của mình.
Bên cạnh đó, quan hệ giữa Nhật và Hàn Quốc cũng đang sứt mẻ sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak vào tháng trước đã trở thành tổng thống Hàn Quốc đầu tiên đến thăm quần đảo mà hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Hàn Quốc gọi quần đảo này là Dokdo còn Nhật Bản gọi là Takeshima.
Lực lượng canh gác bờ biển của Nhật dự định năm tới sẽ triển khai thêm 7 tàu tuần tra mới để tăng cường các hoạt động giám sát. Còn Bộ Ngoại giao thì quyết định sẽ chi gấp đôi ngân sách lên tới 1 tỷ yên (khoảng 13 triệu USD) dành cho việc quảng bá tuyên bố chủ quyền của Nhật về quần đảo này, chi trả cho các hoạt động như hội nghị chuyên đề, in các tài liệu tuyên truyền và sản xuất các đoạn băng video để đăng tải lên Internet.
Tháng trước trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda tuyên bố quyết bảo vệ toàn bộ lãnh thổ và lãnh hải của Nhật nhưng ông cũng phát biểu rằng chính phủ Nhật sẽ giải quyết các tranh chấp chủ quyền một cách bình tĩnh.
Tùng Lâm
