Bộ Ngoại giao Mỹ: Quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ như "một cuộc hôn nhân"

Theo hãng tin RT, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert mới đây đã mô tả quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ “giống như một cuộc hôn nhân”, có lúc quan hệ hai bên không tốt nhưng cũng có lúc hai bên rất thân thiện với nhau.

Trong một cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Nauert đã được hỏi về doanh nhân buôn vàng Reza Zarrab, người đã bị bắt tại Mỹ vào năm 2016, sau đó bị buộc tội rửa tiền cùng với tội bỏ qua các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và sẽ được xét xử vào cuối tháng 11 này. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã gọi vụ việc này là “âm mưu nhằm chống phá Thổ Nhĩ Kỳ”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phóng viên từ đó hỏi rằng đến khi nào “cuộc chiến bằng lời nói” giữa Ankara và Washington sẽ khiến Mỹ phải đánh giá lại quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ.

Đáp lại, bà Nauert cho biết: “Như chúng ta đã thấy trong năm nay, tình hình quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và một số nước luôn luôn thay đổi. Với Thổ Nhĩ Kỳ, mối quan hệ này cũng giống như hôn nhân vậy, anh phải có ngày đẹp trời và thỉnh thoảng cũng có ngày xấu trời, đúng không?”. Nhiều nhà báo đã bật cười trước câu trả lời này của bà Nauert.

Phát ngôn viên này khẳng định rằng Ankara là “một đồng minh quý giá của Hoa Kỳ”. “Chúng tôi phải có mối quan hệ vững mạnh với Thổ Nhĩ Kỳ, và những lời đồn rằng Hoa Kỳ đang hậu thuẫn cho một cuộc đảo chính thật nực cười”, bà Nauert khẳng định.

Vào ngày 21/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên tiếng chỉ trích Washington và so sánh vụ của ông Zarrab với âm mưu nhằm lật đổ các quan chức chính phủ và loại bỏ các thương gia hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra vào năm 2013.

Ankara khẳng định vụ việc năm 2013 là do phe cánh của nhà truyền giáo Fethullah Gulen, người đã sống tại Mỹ từ năm 1999 tới nay, gây ra. Thỗ Nhĩ Kỳ nói rằng ông Gulen có ý định lập nên một “nhà nước song song” ở Thổ Nhĩ Kỳ bằng việc xây dựng một mạng lưới những người ủng hộ trong hàng ngũ các quan chức chính phủ. Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần yêu cầu Mỹ dẫn độ ông Gulen về nước, song Mỹ đã bỏ qua đề nghị này.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !