Bố mẹ nghi phạm vụ Boston cho rằng con trai mình bị ‘gài bẫy’
Zubeidat Tsarnaeva cho biết bà sợ rằng con trai bà, Dzhokhar Tsarnaev sẽ bị tử hình.
Người mẹ của hai nghi phạm này đang lo sẽ không đến Mỹ được mặc dù có hộ chiếu Mỹ vì bà hiện giờ là mẹ của một tình nghi khủng bố.
Nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev bị bắt hôm 19/4. |
Trước đó, để tránh các phương tiện truyền thông, Zubeidat và chồng, Anzor Tsarnaev đã nhờ họ hàng nói rằng họ đã bỏ nhà đi. Nhưng chỉ một vài giờ sau đó, người ta đã nhìn thấy bố của hai nghi phạm đi xe ở khu vực gần nhà tại Makhachkala, Nga. Hàng xóm ở đây cho biết gia đình của họ sống thân thiện và bình thường như mọi gia đình khác.
Một người hàng xóm nói: "Ông ấy không phải là người cuồng tín".
Zubeidat Tsarnaeva cũng khẳng định lại tuyên bố của chồng bà trong cuộc phỏng vấn trước đó với kênh truyền hình Nga Zvezda rằng cả hai người con của họ đều đã bị ‘gài bẫy’.
Bà cho biết con trai lớn của bà, Tamerlan, 26 tuổi, người bị giết chết hôm 19/4, đã bị FBI điều tra cách đây hai năm chỉ vì "nó yêu Hồi giáo" và cho rằng con trai mình "không làm điều gì xấu".
Trong khi đó, FBI cho biết đã điều tra Tamerlan hồi năm 2011 theo chỉ thị của một chính phủ nước ngoài, nhưng không tiết lộ đó là nước nào, vì nghi ngờ Tamerlan có liên hệ với các đối tượng cực đoan người Chechnya.
Cơ quan này cho hay, vào thời điểm đó đã xem xét kĩ các cơ sở dữ liệu và phỏng vấn Tamerlan cùng gia đình nhưng không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh hắn có liên quan đến các nhóm khủng bố.
Mẹ của hai nghi phạm cho rằng: “Tất cả bọn họ đều sợ Tamerlan. Họ muốn loại bỏ nó khi cho rằng nó là một mối đe dọa vì đã dành tình yêu cho đạo Hồi. Trong 5 năm qua họ đã theo dõi nó”.
Bà cho biết bà cảm thấy rất mệt mỏi và đau khổ. “Tôi không biết sẽ phải sống như thế nào”, bà nói.
Hai anh em Tamerlan Tsarnaev (26 tuổi) và Dzhokhar Tsarnaev (19 tuổi) bị tình nghi đã thực hiện vụ đánh bom kép ở Boston khiến 3 người thiệt mạng và 176 người bị thương hôm 15/4 vừa qua. Người anh Tamerlan Tsarnaev đã bị cảnh sát bắn chết, còn người em Dzhokhar Tsarnaev cũng đã bị cảnh sát bắt và bị thương nặng hôm 19/4 vừa qua. Hiện Dzhokhar đã tỉnh lại. Dù không nói được do bị thương ở lưỡi nhưng hắn đang phải trả lời thẩm vấn của giới chức Mỹ bằng cách viết tay.