BNG Nga nêu quan điểm về việc Mỹ kêu gọi các nước rút khỏi JCPOA

“JCPOA đầy thiếu sót khi có thời hạn quá ngắn, điều đó sẽ tạo cho Iran một con đường rõ ràng và nhanh chóng để phá vỡ các quy định về hạt nhân. Iran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân và chấm dứt sự ủng hộ với chủ nghĩa khủng bố”, ông Trump cho biết.

Theo RIA Novosti, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow không đồng tình với lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm bảo đảm các nước rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) cho Chương trình hạt nhân Iran. Moscow chia sẻ quan điểm của Tehran rằng thỏa thuận cần phải được thực hiện.

Trước đó, Tổng thống Trump cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 là “vô cùng thiếu sót” đồng thời kêu gọi các bên còn lại tham gia vào một thỏa thuận mới. Bản thân Washington đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngày 8/5/2018.

“JCPOA đầy thiếu sót khi có thời hạn quá ngắn, điều đó sẽ tạo cho Iran một con đường rõ ràng và nhanh chóng để phá vỡ các quy định về hạt nhân. Iran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân và chấm dứt sự ủng hộ với chủ nghĩa khủng bố”, ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi các đồng minh khác rút khỏi JCPOA để tham gia vào một thỏa thuận mới.

“Tất cả chúng ta phải hành động cùng nhau để đạt được một thỏa thuận với Iran cũng như khiến thế giới trở thành một nơi an toàn và hòa bình hơn”, ông Trump nói.

Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow. (Ảnh minh họa).

“Hiện tại đã có một thỏa thuận đã được soạn thảo với nội dung được cập nhật. Theo đó, quan điểm của phía Iran là rõ ràng. Mỹ cần phải quay trở lại việc thực thi JCPOA và nếu ai đó không thích điều gì trong thỏa thuận, thì có lẽ chúng ta cần phải thảo luận về sự phù hợp cũng như khả năng điều chỉnh một số điều nằm trong khuôn khổ JCPOA”, báo cáo cho hay.

Theo các chuyên gia, sẽ hợp lý hơn nếu Mỹ trở lại các thỏa thuận mà chính họ đã ký kết sau đó được nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ghi nhận.

Tình hình căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang sau cái chết của Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạnh Hồi giáo Iran (IRGC). Theo đó, quân đội Mỹ đã dùng máy bay không người lái (UAV) để không kích sân bay quốc tế Baghdad hôm 3/1.

Hậu quả, ngoài Tướng Soleimani, Tướng Abu Mahdi al-Muhandis, phó chỉ huy Lực lượng Huy động nhân dân Shia (PMF) của Iraq cũng đã bị tiêu diệt. Ngoài hai tướng cấp cao trên còn có thêm 5 thành viên quan trọng khác của PMF thiệt mạng sau vụ tấn công của Mỹ.

Ngày 8/1, Tehran đã phóng tên lửa tấn công căn cứ Ain Assad ở miền tây Iraq, cũng như căn cứ ở Erbil nơi Mỹ đóng quân để “trả thù” cho Tướng Qasem Soleimani.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: BNG Nga nêu quan điểm về việc Mỹ kêu gọi các nước rút khỏi JCPOA JCPOA Bộ Ngoại giao Nga Iran Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump Trung Đông căng thẳng Trung Đông

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !