Bình Nhưỡng: "Bán đảo Triều Tiên đang trên bờ vực chiến tranh hạt nhân"
CNN trích tuyên bố từ hãng thông tấn KCNA gửi tới Ủy ban Hòa bình Quốc gia Hàn Quốc, cho biết hệ thống tên lửa mà Trung Quốc cũng phản đối, là một phần trong âm mưu chung giữa Seoul và Washington nhằm leo thang “hành động tấn công nhằm vào Bình Nhưỡng”.
Tuyên bố này được đưa ra sau chuyến thăm của Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tới Seoul. Tại đây, ông đã cam kết sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD để bảo vệ quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc.
![]() |
Người dân Hàn Quốc chào đón Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, James Mattis. Nguồn: CNN |
Ông Mattis hứa hẹn sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công của Triều Tiên. “Bình Nhưỡng tiếp tục thử tên lửa, phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và đưa ra những lời lẽ cùng thái độ đe dọa”, ông Mattis phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul hôm 3/2.
Người đồng cấp Hàn Quốc, Han Min-koo cũng cho biết thêm: “Mọi cuộc tấn công vào Hoa Kỳ hay các đồng minh của chúng ta sẽ bị đánh bại và việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ bị đáp trả một cách thích đáng”.
Đáp lại, phía Triều Tiên cho rằng THAAD là một phần của chiến lược tấn công giữa Seoul và Washington, cáo buộc hai nước đang “cố tình lập kế hoạch tấn công Bình Nhưỡng và đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên tới một cuộc chiến tranh hạt nhân”.
Trong khi đó, Trung Quốc một lần nữa kêu gọi ngừng triển khai hệ thống phòng vệ tên lửa THAAD. Trong cuộc họp báo hôm 3/2, phát ngôn viên Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Lu Kang cho rằng Bắc Kinh “chắc chắn phản đối” hệ thống mới này”.
“Điều này không thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi. Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng và thẳng thắn. Chúng tôi tin rằng hành động của Mỹ và Hàn Quốc sẽ phá hoại các lợi ích an ninh và chiến lược của các nước trong khu vực, bao gồm cả Trung Quốc”, ông Lu Kang khẳng định.
Chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản của Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra giữa thời điểm khá im ắng của chính quyền lãnh đạo Kim Jong Un kể từ sau vụ thử tên lửa đạn đạo ngày 20/10/2016.
Đầu năm 2017, ông Kim Jong Un đã đưa ra tuyên bố rằng quân đội nước này đã sắp thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên, loại vũ khí có thể trang bị đầu đạn hạt nhân và đủ mạnh để bắn tới đất liền Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra rằng, những lời nói của ông Kim thường chỉ dành cho người dân trong nước chứ không phải là một mối đe dọa thực sự với Hàn Quốc và Mỹ. Hiện Hoa Kỳ đang có 28.000 binh lính ở Hàn Quốc.