Biểu tình ở Nga đang "chìm xuồng"
Biểu tình ở Nga đang "chìm xuồng"
Phản ứng khó hiểu của các nước trước chiến thắng của Putin
Dân Nga lũ lượt xuống đường tố cáo gian lận bầu cử
Putin vừa chiến thắng đã phải đối mặt với biểu tình
Cơ quan thăm dò của chính Phủ Nga VTsIOM nói rằng các cuộc biểu tình ở nước này sẽ sớm tàn. Nguồn: RiA Novosti |
Theo số liệu điều tra của Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn liên bang (VTsIOM), hơn 1/3 hay 38% những người được hỏi nói rằng cao trào các cuộc biểu tình của phe đối lập đã qua và sẽ kết thúc sớm. Khoảng 39% nghĩ rằng các phong trào biểu tình Bầu cử Công bằng sẽ vẫn còn tiếp diễn nhưng sẽ thu hút được ít người hơn. Chỉ có khoảng 9% những người được hỏi cho biết số người tham gia các cuộc biểu tình sẽ tăng.
Các cuộc biểu tình đối lập lan rộng trên khắp nước Nga từ đầu tháng 12, theo sau những lời đồn đại gian lận trong bầu cử Hạ viện để tạo điều kiện thuận lợi cho đảng Nước Nga Thống nhất của ông Putin.
Theo hãng tin RiA Novosti, những cuộc biểu tình mới chủ yếu nhắm vào ông Putin sau khi chiến thắng tại cuộc bầu cử tổng thống ngày 4/3. Các nhà hoạt động đối lập đã cho rằng có rất nhiều gian lận trong quá trình bầu cử, đặc biệt là buộc tội chính quyền gian lận phiếu bầu. Tuy nhiên, số lượng những người tham gia vào các cuộc biểu tình đã giảm khá mạnh so với những cuộc biểu tình diễn ra trong tháng 12.
Giám đốc trung VTsIOM, Valery Fyodorov cho biết, để trả lời cho khẩu hiệu "bầu cử công bằng" của những người biểu tình đối lập, chính quyền đã cho lắp đặt máy quay tại các địa điểm bầu cử và đưa các nhà quan sát đến theo dõi trong quá trình bầu cử.
Ông Fyodorov cho hay, các cuộc biểu tình đã trở thành một hoạt động thường lệ nhưng kể từ sau chiến thắng của ông Putin, các cuộc biểu tình chắc chắn sẽ xẹp dần.
Một cuộc thăm dò này được tiến hành trong hai ngày 17-18/3, cho hay 32% những người được hỏi dửng dưng với các cuộc biểu tình, 19% rất khó chịu với những đám đông tụ tập trên đường phố, khoảng 18% những người khác thì lo lắng về hậu quả của các cuộc biểu tình, gợi nhớ lại tình huống đã xảy ra hai thập kỷ trước ở thời kỳ hậu Xô Viết.
Chỉ khoảng 9% số người được hỏi trong cuộc thăm dò đã đồng tình với các cuộc biểu tình đối lập, 3% trong số đó hồ hởi với triển vọng trong tương lai và số còn lại không có câu trả lời rõ ràng.
Thành viên của phe đối lập do nhà hoạt đột Sergei Udaltsov và Boris Nemtsov tuần trước tuyên bố sẽ có một cuộc biểu tình "của hàng triệu người" diễn ra vào ngày 6/5, một ngày ngay trước lễ nhậm chức của ông Putin.
VSIOM đã tiến hành cuộc thăm dò ý kiến này trong hai ngày 17-18/3, hỏi 1.600 người sinh sống tại các khu vực và tỉnh-thành khác nhau thuộc LB Nga
Hoa Tạ