Biểu tình ở Mỹ đã thành tâm điểm truyền thông thế giới
Theo Thời báo Los Angeles, sự việc một thanh niên da đen 18 tuổi bị cảnh sát bắn chết hôm 9/8 ở thị trấn Ferguson, bang Missouri đã nhanh chóng trở thành một sự kiện quốc tế.
Khi tình hình bất ổn ở Ferguson, Missouri đã bước sang tuần thứ hai. Những hình ảnh cảnh sát đụng độ với người biểu tình đã được lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông toàn thế giới.
Đối với những nước thường xuyên được Washington giảng giải về nhân quyền thì tình hình bạo loạn ở Ferguson chính là sự kiện bóc mẽ "thói đạo đức giả" của Mỹ, bởi nó có đầy đủ yếu tố về bạo lực, phân biệt chủng tộc và bắt bớ phóng viên.
![]() |
Vụ việc nam thanh niên da đen bị cảnh sát bắn chết ở Ferguson đã vượt ra ngoài biên giới Mỹ. |
Hôm 18/8, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã có bài bình luận về vụ việc chỉ vài giờ sau khi Thống đốc bang Missouri Jay Nixon ra lệnh cho Vệ binh Quốc gia vào thành phố này.
Bài bình luận cho rằng: "Sự kiện tại Ferguson lại một lần nữa chứng minh rằng ngay cả trong một quốc gia có nhiều năm cố gắng để đóng vai trò của một thẩm phán và bảo vệ nhân quyền quốc tế, vẫn còn nhiều điều cần phải thay đổi ngay chính đất nước đó… Rõ ràng, điều mà nước Mỹ cần làm là tập trung vào giải quyết các vấn đề của chính mình chứ không phải là luôn luôn chỉ tay vào người khác".
Trong khi đó, thông tin về vụ việc trên ở Nga được lan tỏa rộng rãi hơn bằng cả các tin tức trên truyền hình.
Các quan chức Nga đưa ra những bình luận thậm chí còn gay gắt hơn. Có lẽ điều này chẳng gây bất ngờ lắm trước mối quan hệ hiện nay giữa Mỹ và Nga. Đề cập đến tình hình bất ổn ở Ferguson, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi "các đối tác Mỹ của chúng tôi hãy quan tâm hơn nữa việc khôi phục trật tự trong chính đất nước mình trước khi áp dụng kinh nghiệm chưa có kiểm chứng rõ ràng đối với các quốc gia khác".
Thậm chí phản ứng với một báo cáo của Mỹ lên Ủy ban Liên Hiệp Quốc về vấn đề phân biệt chủng tộc hôm 15/8, Nga còn nhấn mạnh rằng, Hoa Kỳ "đã định vị mình như một" pháo đài của nhân quyền và đang tích cực "xuất khẩu dân chủ" một cách có hệ thống, nhưng vẫn "vi phạm nghiêm trọng các quyền con người cơ bản”.
Trong khi đó, tại Iran, hôm 18/8, tin tức về vụ Ferguson đã trở thành những tin tức được quan tâm hàng đầu, thậm chí còn làm lu mờ trận động đất với cường độ 6.2 richter khiến hàng chục người bị thương. Hãng thông tấn của nước Cộng hòa Hồi giáo này còn bình luật rằng: "Bạo lực đã trở thành thể chế ở Mỹ trong những năm gần đây, nhưng kể từ khi Tổng thống Obama, người từng giành giải Nobel Hòa bình năm 2009, tới Nhà Trắng, bạo lực ngày càng gia tăng, và bây giờ nó đã nổ ra với người da đen tại Ferguson".
Một trang tin tức nổi tiếng của Cuba, Cubadebate, đã đặt câu hỏi: "Có phải Ku Klux Klan đã quay trở lại?". Ku Klux Klan là tên của hội có chủ trương đề cao thuyết Người da trắng thượng đẳng ở Mỹ.
Một bài viết của nhà báo Cuba Lillian Lechuga có đoạn: "Hiện tại, cũng như trong quá khứ, chúng ta có thể thấy sự phân biệt tàn bạo và bất bình đẳng đối với người da đen và người nhập cư về nhà ở, giáo dục, công việc và y tế cùng nhiều vi phạm nhân quyền khác trong cái gọi là đất nước dân chủ nhất trên thế giới".
Ngay cả ở một nước nhỏ như Sri Lanka, không có quan hệ đặc biệt căng thẳng với Mỹ, tình hình ở Ferguson cũng trở thành đề tài để chỉ trích Washington.
![]() |
Những hình ảnh khó có thể tin được là đang xảy ra ở Mỹ. |
Tờ tin tức hàng ngày Daily News của nước này bình luận: "Thế giới đang lo ngại về tình hình bạo lực liên quan đến súng ở Mỹ, và mặc dù Tổng thống Mỹ bày tỏ lo ngại nhưng ông ấy đã không thể làm được bất cứ điều gì để ngăn chặn điều đó”.
Báo chí ở Mexico chỉ đưa tin cập nhật những diễn biến chính của vụ Ferguson nhưng cũng lên án cảnh sát Mỹ đang lạm dụng quyền lực. Tuần trước, tờ La Jornada của Mexico có bài xã luận cho biết: “Nên nhớ rằng, trong nước láng giềng này, thường xuyên có những vụ cảnh sát có hành động bạo lực đối với thanh niên da đen bị che đậy”.
Gabriel Guerra Castellanos, một cựu quan chức ngoại giao đồng thời là một nhà tư vấn chính trị cho biết trên tờ El Universal rằng: "Những hình ảnh đó thực sự rất gây sốc. Nếu ai đó nói với chúng tôi rằng đó là ở Nam Phi cũ, hoặc miền Nam nước Mỹ cách đây nửa thế kỉ thì chúng tôi chắc chắn sẽ tin”.
Ông cho rằng, nguyên nhân sâu xa của vụ việc chính là việc quân sự hóa các lực lượng cảnh sát đô thị.
Ông viết: "Giữa năm 2014 xuất hiện một lực lượng cảnh sát trông giống như một đội quân xâm lược cố gắng kiểm soát cộng đồng nhỏ Ferguson”.
Những hình ảnh hơi cay mịt mù, chai xăng và lựu đạn ở Ferguson cũng gây sốc đối với nhiều người Ai Cập, các vùng lãnh thổ Palestine và nhiều nơi khác.
Một blogger nổi tiếng ở Cairo với nickname The Big Pharaoh, đã tweet một bức ảnh từ Ferguson và nhận xét: "Không, đây không phải là ở Ai Cập hay Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là Mỹ”.
Mariam Barghouti, một sinh viên đại học đồng thời là một blogger tại thành phố Ramallah, Palestine đã tweet những mẹo giúp phóng viên và những người khác tránh được hơi cay của cảnh sát.
Trong khi đó, sau khi gửi các giám sát viên nhân quyền tới Ferguson, hôm 17/8, Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) đã kêu gọi tiến hành điều tra liên bang về cái chết của Brown cũng như cách thức làm việc của cảnh sát Ferguson.
Giám đốc điều hành AI, ông Steven W. Hawkins, tuyên bố: "Tổ chức Ân xá Quốc tế có một lịch sử lâu dài về việc giám sát và điều tra hành động của cảnh sát không chỉ ở nước ngoài mà còn ngay cả ở Mỹ. Phái đoàn của chúng tôi đã đến Missouri để cho chính quyền ở Ferguson biết rằng thế giới đang quan sát vụ việc này”.
Tờ Telegraph của Anh công bố ý kiến của một học giả Mỹ giải thích tại sao "một tổng thống da đen lại không thể ngăn cuộc bạo loạn có màu sắc phân biệt chủng tộc ở Ferguson".
Trong khi đó, tạp chí Der Spiegel của Đức đã dẫn bình luận của một chuyên gia an ninh cho rằng những gì đang xảy ra ở Ferguson sẽ không bao giờ có thể xảy ra ở Đức.
Marcel Kuhlmey, giáo sư khoa quản lý an ninh thuộc Đại học Kinh tế và Luật Berlin cho biết: “Tại Mỹ, cảnh sát dường như đang bị quân sự hóa. Trường hợp này sẽ không bao giờ xảy ra ở Đức. Chúng tôi rất hạn chế trong việc sử dụng súng, đó chỉ là biện pháp cuối cùng. Theo tôi, ở Mỹ, cảnh sát thường rất nhanh dùng đến súng. Ngay cả giai đoạn đào tạo ở Mỹ cũng chú tâm đến việc nhắm bắn hơn ở Đức”.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Los Angeles Times, một nhật báo được xuất bản tại Los Angeles, California và được phân phối ở khắp miền Tây nước Mỹ.

