Biểu tình ở Brazil đang dần lắng xuống
Trên bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro, hàng ngàn đã tuần hành chống lại việc sử đổi luật hạn chế quyền hạn của các công tố viên trong việc điều tra tham nhũng.
Người biểu tình trên bãi biển Ipanema ở Rio de Janeiro. |
Tại thành phố phía đông bắc Fortaleza, một trong 6 thành phố tổ chức các trận đấu thuộc Confederations Cup (Cúp Liên Đoàn), đường ra sân bay đã bị một đám đông chặn lại.
Những cuộc biểu tình tại Brazil bắt đầu từ cách đây một tuần, xuất phát tự việc tăng giá một số phương tiện giao thông và đã nhanh chóng leo thang thành một phong trào toàn quốc. Vào hôm 20/6, hàng vạn người dân đã xuống đường biểu tình tại hơn 100 thành phố trong cả nước, phản đối những vấn đề khác như tham nhũng, dịch vụ công nghèo nàn và việc chi tiêu cho những giải bóng đá quốc tế, trong đó có World Cup 2014.
Những người biểu tình tại Copacabana. |
Brazil hiện đang là nước chủ nhà Confederations Cup, và sẽ làm chủ nhà của World Cup 2014 vào năm tới.
Hôm 23/6, hàng trăm người biểu tình đã cố gắng tiến vào sân vận động Castelao tại Fortaleza khi đang diễn ra trận đấu giữa Tây Ban Nha và Nigeria, nhưng bị cảnh sát chặn lại.
Sau đó, họ diễu hành tới sân bay của thành phố và chặn đường tới đây trong ít nhất hai giờ, buộc hành khách phải đi bộ.
Tại Rio de Janeiro, khoảng 4.000 người đã tuần hành một cách hòa bình từ Copacabana đến Ipanema.
Trong tuần vừa qua, một số các cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực và cảnh sát đã bị cáo buộc lạm dụng quyền lực khi ngăn chặn những người biểu tình tại một số thành phố.
Hôm 23/6, cảnh sát ở Belo Horizonte cho biết có thể tình hình sẽ căng thẳng hơn nữa vào ngày 26/6 tới khi đội Brazil đá với đội Uraguay tại trận đấu bán kết Confederations Cup.
Hôm 21/6, Tổng thống Dilma Rousseff đã phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng bà lên án báo lực nhưng sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của người biểu tình.
Theo kế hoạch bà sẽ gặp các thống đốc bang và thị trưởng vào 24/6 để tìm một số giải pháp cho những khiếu nại mà những người biểu tình đã đưa ra.