Biểu tình lớn dịp 15 năm Hồng Kông được trao trả về TQ
Biểu tình lớn dịp 15 năm Hồng Kông được trao trả về TQ
![]() |
Các cuộc biểu tình đòi nhân quyền vẫn diễn ra hàng năm, nhưng năm nay mạnh mẽ hơn với sự tức giận nhằm vào Bắc Kinh.
Cuộc diễu hành biểu tình xuất hiện khi thương nhân Lương Chấn Anh - tân lãnh đạo của đặc khu hành chính Hồng Kông - tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.
Trong suốt buổi lễ, một người chất vấn đã liên tục làm gián đoạn bài phát biểu của ông Hồ Cẩm Đào. Trên các tuyến phố bên ngoài, đám đông khổng lồ đánh trống và vẫy cờ khi họ diễu hành qua thành phố để kêu gọi quyền dân chủ và thể hiện sự thất vọng đối với đại lục.
Phóng viên Juliana Liu của hãng tin BBC, người chứng kiến cuộc biểu tình này, cho biết, không khí hết sức ồn ào với các đảng phát chính trị hô to khẩu hiệu và các nhóm người dân hát vang và nhảy múa.
Một trong những lời phản đối chính là hệ thống bầu cử lãnh đạo cho Hồng Kông được xây dựng theo sự lựa chọn của Bắc Kinh. Một đại hội đại biểu cử tri gồm 1.200 lãnh đạo doanh nghiệp và các công dân có ảnh hưởng khác, hầu hết là thân Bắc Kinh, đã lựa chọn nhà lãnh đạo mới.
Bà Elaine Mok, một người tham gia biểu tình cùng gia đình, nói rằng cuộc diễu hành này là kêu gọi quyền bỏ phiếu cho mọi công dân. Bà Mok nói: “Chúng tôi đấu tranh cho công lý. Chúng tôi đấu tranh vì các quy tắc pháp luật. Chính phủ Trung Quốc đang can thiệp vào các hoạt động của chính phủ Hồng Kông, như vậy là không đúng. Chúng tôi đang đòi quyền bỏ phiếu. Điều đó cần được thực hiện ngay bây giờ”.
Theo Paul Yip, một chuyên gia về nhân khẩu học của Đại học Hồng Kông, có khoảng 82.000 người tham gia vào cuộc biểu tình – nhiều hơn khoảng 20.000 người so với cuộc biểu tình cuối năm ngoái. Trong khi đó, các nhà tổ chức đưa ra con số cao hơn nhiều: 400.000 người.
Trong buổi tuyên thệ, ông Hồ Cẩm Đào đã dành những “lời chúc nồng nhiệt” cho ông Lương Chấn Anh và những người khác trong đoàn, miêu tả lễ kỷ niệm 15 này là một sự kiện đáng mừng. Ông nhắc lại cam kết của Bắc Kinh với chính sách “một quốc gia, hai hệ thống”, theo đó người dân Hồng Kông được trao nhiều quyền tự do về chính trị hơn người dân Trung Quốc ở lục địa.
Ông Hồ Cẩm Đào trở về Bắc Kinh trước khi cuộc biểu tình hôm Chủ nhật diễn ra. Nhưng vào thứ Bảy trước đó, cảnh sát đã phải che chắn, bảo vệ cho chủ tịch khỏi những người biểu tình, sử dụng bình xịt hơi cay để giải tán đám đông những người yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra về cái chết của nhà hoạt động Lý Vượng Dương hồi tháng trước.
Chuyến thăm của ông Hồ Cẩm Đào diễn ra khi lòng tin vào chính phủ Bắc Kinh của người dân Hồng Kông tiếp tục giảm xuống. Người dân bày tỏ sự bất bình về sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn, sự thiếu dân chủ và một chuỗi các cuộc bê bối chính trị.
Hồng Kông có quyền tự trị được Bắc Kinh tôn trọng tương đối cao. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh đã phản đối áp lực quần chúng yêu cầu quyền dân chủ toàn vẹn tại thành phố này.
Phạm Duyên