Biển Hoa Đông bất ổn, Thủ tướng Nhật đẩy mạnh 'kết thân' với ASEAN

Một số nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có ý định đến thăm một số nước thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào cuối tháng Bảy tới, có thể là sau cuộc bầu cử thượng viện dự kiến diễn ra vào ngày 21/7.

Theo hãng tin Kyodo, Thủ tướng Abe rõ ràng đang muốn tăng cường hợp tác với các nước liên quan đến tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông, khi Tokyo cũng đang có tranh chấp với Bắc Kinh về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông.

Biển Hoa Đông bất ổn, Thủ tướng Nhật đẩy mạnh 'kết thân' với ASEAN - ảnh 1
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến thăm Việt Nam hồi tháng Giêng vừa qua.

Theo nguồn tin này, ông Abe hy vọng tăng trưởng kinh tế trong khu vực ASEAN có thể khuấy động nền kinh tế Nhật Bản. Tokyo xem hai nước thành viên của ASEAN là Philippines và Malaysia đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, là "đối tác chiến lược có cùng lợi ích với Nhật Bản”.

Trước đó, Thủ tướng Abe cũng đã tập trung vào chính sách ngoại giao với các quốc gia Đông Nam Á khi đến thăm Việt Nam, Thái Lan và Indonesia hồi tháng Giêng và Myanmar tháng Năm vừa qua.

Các nước ASEAN và Trung Quốc đang chuẩn bị cho việc ban hành một Bộ quy tắc ứng xử nhằm ngăn chặn những xung đột ở Biển Đông.

Hôm 21/6, hãng tin AP đưa tin, phát biểu trong cuộc điều trần tại Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện, ông Danny Russel, người vừa được Tổng thống Obama đề cử làm Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương khẳng định: “Việc Trung Quốc chỉ muốn đàm phán song phương với các nước có tranh chấp lãnh thổ tại châu Á là không thể chấp nhận được” và rằng Mỹ ủng hộ mạnh mẽ việc ASEAN đàm phán với Trung Quốc và thiết lập bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) để giải quyết tranh chấp.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !