Biển Đông: Vì sao Philippines sẽ thắng Trung Quốc?

Lâu nay, Trung Quốc vẫn là kẻ mạnh miệng nhất khi lên tiếng phản đối chủ nghĩa đế quốc, phản đối chủ nghĩa đơn cực và phản đối những hành động vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và đây chính là lúc họ cần phải hành động để chứng minh mình không "nói một đằng, làm một nẻo".

Việc Philippines đệ đơn kiện Trung Quốc lên tòa án về Luật Biển của Liên Hợp Quốc hoàn toàn không phải là hành động “ngẫu hứng”, những tính toán của nước này cho thấy họ tin tưởng khá nhiều vào một chiến thắng cuối cùng trước “người hàng xóm khổng lồ” Trung Quốc.

Biển Đông: Vì sao Philippines sẽ thắng Trung Quốc? - ảnh 1
Biểu tình phản đối hành động Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của người dân Philippines.

Đã có không ít người cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí “giật mình” khi biết Philippines quyết định đệ đơn kiện Trung Quốc lên tòa án của Liên Hợp Quốc. Nhưng ngay sau sự ngạc nhiên ấy, hầu hết đều phải công nhận rằng đó là bước đi hợp lý và cần thiết trong bối cảnh Biển Đông ngày càng trở nên bất ổn trước sự quấy nhiễu liên tục leo thang của Trung Quốc còn khối ASEAN lại đang rất “lỏng lẻo” trong việc phối hợp giải quyết vấn đề này. Lá đơn kiện của Philippines cho thấy, đã đến lúc luật pháp quốc tế cần phải được tôn trọng hơn và là công cụ cần thiết nhất trong việc thiết lập lại sự ổn định tại vùng biển này.

Một số chuyên gia quốc tế đã bình luận hành động của Philippines giống như việc một kẻ “thấp cổ bé họng” quyết định viện đến sự can thiệp của cảnh sát trước viễn cảnh Biển Đông đang dần trở thành một “miền Tây hoang dã” chìm trong sự hoành hành của những tên cướp cao bồi ở nước Mỹ thời thế kỷ 19.

Điều mà nhiều người quan tâm hơn là Philippines sẽ làm gì tiếp theo sau khi đệ đơn kiện để hành động của mình không phải là vô nghĩa bởi gần như chắc chắn Trung Quốc sẽ từ chối tham gia vào các diễn đàn quốc tế liên quan đến vấn đề Biển Đông như họ vẫn tuyên bố bấy lâu nay khi Việt Nam, Malaysia, Brunei… lên tiếng?

Để chuẩn bị cho vụ kiện này, hồi năm ngoái Manila đã quyết định mở hầu bao để thuê một vị luật sư Mỹ nổi tiếng Paul Reichler để đại diện cho mình trong các phiên tòa. Trong giới luật sư quốc tế, Paul Reichler là một cái tên rất đặc biệt và đi kèm theo đó là biệt hiệu “sát thủ của những gã khổng lồ”. Paul Reichler đã từng nhiều lần đại diện cho các quốc gia nhỏ bé như  Nicaragua, Georgia và Mauritius khởi kiện và chiến thắng những tên tuổi lớn như Mỹ, Nga, Anh…

Hôm 20/1 vừa qua, đúng như dự đoán trước của Philippines và Paul Reichler, Trung Quốc đã tuyên bố bác bỏ những cáo buộc trong đơn kiện của Philippines và khẳng định sẽ không tham gia phiên tòa tại Liên Hợp Quốc hay bất kỳ một hội đồng trọng tài quốc tế nào khác. Khi Philippines tuyên bố họ sẽ vẫn tiếp tục vụ kiện của mình bất kể việc Trung Quốc có tham gia hay không, một số người đã tỏ ý nghi ngờ rằng ngay cả khi luật pháp quốc tế có ra một quyết định cũng không có gì đảm bảo Trung Quốc sẽ tuân thủ nó.

Nhưng Reichler tin rằng dù đã phủ quyết nhưng chắc chắn Trung Quốc sẽ không thể “thoát” khỏi vụ kiện này dễ dàng như thế.

"Họ (Trung Quốc) là những kẻ thông minh và tôi tin là họ sẽ hiểu rằng lợi ích lớn nhất của họ trong lâu dài là phải trở thành một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”, luật sư Reichler nói.

Niềm tin của Reichler là luật pháp quốc tế có những sức mạnh đủ để khiến cả những gã khổng lồ “sen đầm quốc tế” phải tôn trọng và đó chính là nguyên nhân cho những thắng lợi của ông trước “bị đơn” Mỹ tại tòa án quốc tế Hague khi đại diện cho chính phủ của Tổng thống Sandinista ở Nicaragua hồi thập niên 1980 buộc quốc hội Mỹ phải cắt những khoản viện trợ cho lực lượng đối lập Contra.

"Bất cứ một nước nào cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt về danh dự, uy tín khi hành động sai lầm hoặc không tuân thủ luật pháp quốc tế”, Reichler khẳng định trong bài phỏng vấn của tạp chí Chính sách đối ngoại (Foreign Policy).

Biển Đông: Vì sao Philippines sẽ thắng Trung Quốc? - ảnh 2
Biểu ngữ mang dòng chữ: "Kế hoạch của Trung Quốc: Hôm nay là Philippines - ngày mai là cả thế giới" do người dân Philippines trưng trong cuộc biểu tình hồi cuối năm 2012.

Trong email trả lời các nhà báo quốc tế về quan điểm của ông khi biết Trung Quốc quyết định không tham gia vào hội đồng trọng tài của Liên Hợp Quốc về Luật Biển để giải quyết vấn đề tranh chấp với Philippines, ông Reichler khẳng định: “Đó là một quyết định không khôn ngoan. Họ đã có cơ hội để thể hiện mình là thành viên có trách nhiệm với những cam kết quốc tế và luật pháp quốc tế. Trung Quốc đã sai khi không nhận ra rằng điều họ cần làm hiện nay không phải là thể hiện mình là “kẻ to xác” mà là một kẻ có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Tôi không quá bi quan về việc này bởi những sức ép buộc Trung Quốc phải tuân thủ một quyết định ‘không theo ý muốn’ của họ vẫn còn đó”

"Bấy lâu nay, Trung Quốc vẫn là kẻ mạnh miệng nhất khi lên tiếng phản đối chủ nghĩa đế quốc, phản đối chủ nghĩa đơn cực và phản đối những hành động vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và đây chính là lúc họ cần phải hành động để chứng minh bộ mặt thật của mình”, luật sư “sát thủ của những kẻ khổng lồ” Paul Reichler kết luận.

Lê Trí

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !