Bị Triều Tiên chỉ trích thậm tệ, Trung Quốc “xuống nước” muốn làm hàng xóm tốt

Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc phát biểu rằng họ muốn làm quốc gia láng giềng thân thiết với Triều Tiên sau khi truyền thông Triều Tiên đưa ra chỉ trích hiếm thấy đối với Trung Quốc.

Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc, đồng minh lớn nhất của Triều Tiên, làm nhiều hơn nữa để kiềm chế các chương trình phát triển tên lửa và đầu đạn hạt nhân của mình. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng tuyên bố mạnh mẽ rằng “thời đại kiên nhẫn chiến lược” đối với Triều Tiên nay đã kết thúc.

Bị Triều Tiên chỉ trích thậm tệ, Trung Quốc “xuống nước” muốn làm hàng xóm tốt - ảnh 1

Căng thẳng bán đảo Triều Tiên đã nóng lên trong những tuần gần đây.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đã đưa ra lời chỉ trích đối với những bài bình luận của Nhân dân Nhật báo và Thời báo Hoàn cầu, những  tờ báo mà hãng tin này gọi là “những cơ quan ngôn luận đưa ra quan điểm chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ”.

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Gẹng Shuang cho biết, lập trường của Trung Quốc trước nay luôn rõ ràng. “Trung Quốc luôn giữ quan điểm phát triển mối quan hệ thân thiết, hòa hảo với Triều Tiên”, ông Geng trả lời trước báo giới.

Ông Geng cho biết, Trung Quốc vẫn nỗ lực hết sức trong quá trình giải giáp vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên để đảm bảo hòa bình và ổn định của khu vực, đồng thời muốn giải quyết vấn đề bằng đối thoại.

Trung Quốc đã nhiều lần phát biểu rằng mặc dù họ sẵn sàng giúp đỡ tổ chức đối thoại, song chỉ có Mỹ và Triều Tiên mới có thể giải quyết những bất đồng giữa hai bên.

Các quan chức ngoại giao cho biết Washington và Bắc Kinh đang đàm phán với nhau về các biện pháp đáp trả hoạt động phóng tên lửa liên tiếp của Triều Tiên, mặc cho các lệnh cấm mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đưa ra.

Hãng tin KCNA đã nói rằng các bài báo đăng trên báo Trung Quốc đang cố tình đổ lỗi cho Bình Nhưỡng đã “làm suy yếu quan hệ” giữa Trung Quốc và Triều Tiên, cũng như việc Mỹ triển khai khí tài quân sự hiện đại đến khu vực.

Hãng tin này cũng lên án Trung Quốc “phóng đại” tổn hại đối với ba tỉnh miền Bắc Trung Quốc do các cuộc thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên gây ra. KCNA gọi lời kêu gọi ngừng chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là “vi phạm trắng trợn đối với quyền độc lập, danh dự và chủ quyền của Triều Tiên” và “là lời đe dọa đối với một quốc gia trung thực có quan hệ bằng hữu lâu đời” với Trung Quốc.

Mỹ đã triển khai một tàu sân bay tới vùng biển gần bán đảo Triều Tiên, và mới đây hai máy bay ném bom chiến lược đã có một cuộc diễn tập với không quân Hàn Quốc và Nhật Bản. “Hành động gây hấn này đang đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên đến bên bờ chiến tranh hạt nhân”, KCNA cho biết.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã nóng lên trong những tuần gần đây do những lo ngại rằng Triều Tiên có thể sẽ tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu.


Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !