Bí mật về 2 chiếc dù đỏ mà Pháp thả tại Điện Biên Phủ

Theo các tài liệu lịch sử, trong suốt thời gian diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, quân Pháp chỉ có 2 lần thả 2 chiếc dù màu đỏ.

Chiếc dù đỏ được trưng bày tại Bảo tàng Quân khu.

Đó là vào những ngày cuối đợt 2 của chiến dịch, để cứu nguy cho quân Pháp tại Điện Biên Phủ, thực dân Pháp ngoài việc tăng cường, tiếp tế bổ sung cho mặt trận quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật, hậu cần… chúng còn động viên khích lệ quân sĩ bằng việc thăng quân hàm cho một số sĩ quan cao cấp.

Ngày 23-4-1954, Đại tá Đờ – cát được thăng quân hàm Thiếu tướng. Tướng 3 sao Cô – nhi từ Hà Nội thông báo cho Đờ – cát và gửi lon mới cùng quà mừng lên Điện Biên Phủ.

Nhưng chiếc dù màu đỏ chứa thùng hàng với dòng chữ “Gửi tận tay Thiếu tướng Decatsries” đã bị chính quân Pháp thuộc Đại đội 4 (Đồi C1) nhặt được và lén gọi nhau đến chén sạch, còn lon Thiếu tướng thì chúng mang đi chôn để phi tang.

Buổi chiều ngày 27-4-1954, một đơn vị của ta đang bao vây phía tả ngạn sông Nậm Rốm đã đoạt được chiếc dù màu đỏ có chiếc hòm sắt, mở ra bên trong toàn những đồ hảo hạng như rượu, thuốc lá, xúc xích, hộp dao cạo râu… cùng một lá thư viết trên giấy Pơ – luya hồng thơm phức nước hoa của vợ Đờ – cát gửi từ Hà Nội cho chồng mừng được lên lon.

Được tham gia những ngày đầu của Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày ấy bác Trần Minh Quang tròn 23 tuổi là Trung đội trưởng Đội Quân y thuộc Trung đoàn 165, Đại đoàn 312 trực tiếp cứu chữa thương binh tại mặt trận, với tinh thần trách nhiệm và tình thương đồng đội, bác đã trực tiếp cứu chữa để giành lại sự sống cho rất nhiều chiến sĩ tại mặt trận chiến trường.

Cảm phục trước tấm lòng của bác sĩ Quang, một thương binh sau khi xuất viện đã tặng lại người thầy thuốc mảnh vải dù đỏ để làm kỷ niệm, mảnh vải dù đỏ này đã theo bác Quang đi khắp các chiến trường trong nước cũng như trên đất bạn Lào và đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên.

Năm 1988, bác Quang được nghỉ hưu với quân hàm Trung tá – Chủ nhiệm quân y Học viện Kỹ thuật quân sự.

Trở về đời thường tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), mặc dù tuổi đã cao song với bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn còn nguyên trong ông, ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Trần Minh Quang đã tặng mảnh dù đỏ cho Bảo tàng Quân khu để làm hiện vật.

Mảnh dù đỏ này được trưng bày trang trọng ở gian trưng bày các hiện vật trong Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Quân khu 2.

Theo Báo Quân khu 2

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !