Bí mật đằng sau việc xóa bỏ chế độ nô lệ ở Anh
Thủ tướng Anh - David Cameron cùng nhiều nhân vật nổi tiếng tại đảo quốc sương mù là những thế hệ con cháu được hưởng lợi từ khoản tiền bồi thường mà chính phủ Anh chi trả cho tổ tiên của họ khi chế độ nô lệ bị xóa bỏ.
![]() |
Những con tàu của Anh vận chuyển khoảng 3 triệu lao động nô lệ đi làm việc tại nhiều nước trên thế giới |
Sự thật về việc các chủ nô lệ tại Anh xưa kia từng nhận được khoản tiền bồi thường tương đương hàng tỷ bảng ngày nay sau khi bãi bỏ chế độ nô lệ dường như không được công khai hay ghi nhận trong các tài liệu lịch sử.
Nhiều tài liệu chưa từng được công khai trước đây đã chỉ ra chính xác những nhân vật nhận khoản tiền bồi thường từ chính phủ Anh. Tiến sĩ Nick Draper tại Đại học College London cho biết nhiều gia đình giàu có hiện nay tại Anh vẫn gián tiếp hưởng lợi từ khoản tiền đền bù của chính phủ Anh khi xóa bỏ chế độ nô lệ.
Điển hình, một ông chủ mang tên John Austin vốn sở hữu 415 nô lệ đã nhận được khoản tiền tương đương 17 triệu bảng theo thời giá hiện nay. Thậm chí nhiều gia đình giàu có khác còn nhận được khoản bồi thường cao hơn rất nhiều.
Ông Draper đã dành 3 năm nghiên cứu 46.000 tài liệu ghi nhận số tiền đền bù cho giới chủ nô lệ. Tuy nhiên, theo ông Draper, số tiền trên mới chỉ là khoản đền bù mà chính phủ anh chi trả cho những chủ nô lệ tầm trung mà chưa phải số tiền chi trả cho giới nhà giàu, thượng lưu, do dó, con số thực sẽ lớn hơn dự toán rất nhiều.
Trong số những gia đình giàu có hưởng lợi nhờ xóa bỏ chế độ thực dân sở hữu nô lệ bao gồm tổ tiên của thủ tướng Anh - David Cameron, cựu bộ trưởng Douglas Hogg, nhà văn Graham Greene và George Orwell, nhà thơ Elizabeth Barrett Browning và chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật - Peter Bazalgette. Những nhân vật tiêu biểu khác được ghi nhận trong các tài liệu còn có con cháu của dòng họ ngành ngân hàng lâu đời nhất nước Anh - Barings, Earl of Harewood, Henry Lascelles – tổ tiên họ hàng của nữ hoàng Anh. Một số gia đình đã sử dụng số tiền đền bù để đầu tư vào xây đựng ngành đường sắt, bất động sản và ủng hộ quỹ từ thiện.
Chính phủ Anh đã chi trả khoản tiền lên tới 20 triệu bảng cho 3.000 gia đình sở hữu nô lệ nhằm đền bù thiệt hại vật chất khi chế độ sở hữu nô lệ bị xóa bỏ tại các thuộc địa của Anh vào năm 1833. Số tiền trên chiếm 40% ngân sách chi tiêu hàng năm của Bộ Tài chính Anh và tương đương với khoản tiền lương 16,5 tỷ bảng hiện thời. Trong đó, khoản tiền 10 triệu bảng được chi trả cho các gia đình sở hữu nô lệ tại vùng biển Caribbe và châu Phi và 5 triệu bản cho các chủ sở hữu nô lệ sinh sống tại Anh.
Cá nhân nhận được khoản tiền đền bù lớn nhất là James Blair – ông chủ của các trang trại tại Marylebone thuộc trung tâm London và Scotland. Ông Blair đã nhận được số tiền 83.530 bảng tương đương 65 triệu bảng ngày nay nhờ sở hữu 1.598 nô lệ.
Tuy nhiên, số tiền ông Blair nhận được còn quá nhỏ số với khoản tiền của John Gladstone – cha của cựu thủ tướng Anh - William Gladstone hồi thế kỷ 19. Ông Gladstone đã nhận được 106.769 bảng tương đương 83 triệu bảng ngày nay do sở hữu 2.508 nô lệ làm việc tại 9 đồn điền.
Ngay cả gia đình thủ tướng Cameron cũng được hưởng lợi từ số tiền đền bù khi chế độ sở hữu nô lệ bị xóa bỏ tại Anh. Theo đó, trung tướng James Duff – con của ông cố họ hàng nhà thủ tướng Cameron đã nhận khoản đền bù trị giá 3 triệu bảng theo tỷ giá hiện thời nhờ sở hữu 202 nô lệ tại trang trại sản xuất đường Grange tại Jamaica.
Ngoài ra, ông Charles McGarel – một thương nhân phất lên nhờ buôn bán nô lệ đồng thời là tổ tiên của cựu bộ trưởng Nội các Anh - Douglas Hogg cũng nhận được khoản đền bù lên tới 101 triệu bảng khi sở hữu 2.489 nô lệ giai đoạn 1835 – 1837.
Ông Evelyn Bazalgette – tổ tiên của chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Peter Bazalgette cũng đã nâng thêm khối tài sản của mình khi nhận khoản đền bù tương đương 5,7 triệu bảng theo tỷ giá ngày nay nhờ sở hữu 420 nô lệ làm việc tại 2 đồn điền tại Jamaica.
Trong khi đó, ông tổ của nhà văn George Orwell - Charles Blair đã nhận được khoản đền bù tương đương 3 triệu bảng ngày nay nhờ sở hữu 218 nô lệ.
Khoản bồi thường vô lý trên đã vấp phải sự phản đối của không ít nhân vật nổi tiếng tại Anh. Trong đó, đầu bếp truyền hình Ainsley Harriott đã cảm thấy sốc khi đọc được thông tin về số tiền mà chính phủ Anh chi trả cho các chủ sở hữu nô lệ. Mặc dù, ông của Harriott cũng từng là môt chủ nô lệ.
"Ít nhất chính phủ Anh nên trích một khoản tiền để đền bù cho những nô lệ được trao trả tự do bởi họ cần tiền để thuê nhà và bắt đầu cuộc sống mới. Hành động bồi thường cho giới nhà giàu sở hữu nô lệ giống như giới nhà giàu đang bảo vệ nhau", ông Harriott nói.
Ngành công nghiệp nô lệ mang lại khoản thu lợi chính cho đế chế Anh trước đây khi ép người nô lệ làm việc tại các đồn điền trồng mía, trồng bông tại Bắc Mỹ. Không chỉ kiếm lời trên công sức lao động của người nô lệ, giới nhà giàu Anh còn đầu tư vào ngành vận tải chuyên chở nô lệ sang các nước. Theo đó, các con tàu của Anh đã vận chuyển khoảng 3 triệu nô lệ đi làm việc tại nhiều nước trên thế giới.
Cuối thế kỷ 18, chiến dịch cấm sở hữu nô lệ đã bắt đầu nổi lên tại Anh. Trong đó, luật cấm buôn bán nô lệ chính thức được thực hiện vào năm 1808 và 26 năm sau, nó được nâng lên thành đạo luật quốc hội. Đạo luật này còn đề xuất một khoản tiền đền bù cho các chủ sở hữu nô lệ lúc bấy giờ.
Tuy nhiên, chỉ những lao động trẻ em dưới 6 tuổi mới được trao trả tự do ngay lập tức. số lao động nô lệ còn lại được xem như "thợ học việc" và đổi lấy tự do bằng cách lao động cho chủ sở hữu cho tới năm 1840. Song hàng loạt cuộc bạo loạn lớn liên tiếp nổ ra vào năm 1838 đã giúp giải phóng 700.000 nô lệ tại Liên bang Tây Ấn, 40.000 nô lệ tại Nam Phi và 20.000 nô lệ tại Mauritius.
MINH THU
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng
Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.
Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine
Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.
FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.
Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa
Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.
Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV
Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.
Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk
Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.