Bỉ kêu gọi người dân ăn nhiều khoai tây chiên trong đại dịch Covid-19

Theo Eadaily, người Bỉ đang được khuyến khích ăn nhiều khoai tây chiên, ít nhất hai lần một tuần, do dư thừa khoai tây ở quốc gia châu Âu này trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

{keywords}
Người Bỉ kêu gọi ăn nhiều khoai tây chiên trong đại dịch Covid-19. (Ảnh minh họa).

Trước đó, Chính phủ Bỉ đã yêu cầu ngừng hoạt động các trường học, quán bar, phòng gym, tất cả sự kiện văn hóa thể thao trong 3 tuần kể từ ngày 14/3 để phòng dịch Covid-19 lây lan. Tuy nhiên, người dân Bỉ vẫn thấy các hàng quán bán khoai tây chiên mở cửa, nhưng chỉ phục vụ mua mang về.

Theo CNN, Bỉ là nhà sản xuất khoai tây chiên đông lạnh lớn nhất thế giới, họ xuất khẩu tới 160 quốc gia. Hiệp hội các nhà sản xuất khoai tây Bỉ kêu gọi công dân ăn gấp đôi số khoai tây chiên trong đại dịch Covid-19 để hỗ trợ những người nông dân.

Theo đó, do đại dịch Covid-19 các cửa hàng phần lớn bị đóng cửa, doanh số sụt giảm mạnh. Các nhà trồng khoai tây có nguy cơ bị phá sản vì lượng khoai tây dự trữ dư thừa quá nhiều.

Mới đây, Tổng thư ký Hiệp hội Ngành công nghiệp chế biến và sản xuất khoai tây Bỉ (Belgapom) Romain Cools chia sẻ với báo giới, khoảng 750.000 tấn khoai tây sẽ không thể được xử lý do đại dịch. Nhu cầu trong ngành khoai tây đông lạnh giảm 75% .

Người Bỉ thường ăn khoai tây chiên mỗi tuần một lần, nhưng chủ yếu là ăn bên ngoài, trong các chuyến đi chơi và trong các nhà hàng. Ông Cools cho biết, người Bỉ hạn chế ăn khoai tây chiên hơn so với người Mỹ, ở đây khoai tây chiên thường là món ăn phụ.

Hầu như tất cả các cửa hàng thực phẩm đều đóng cửa ở Bỉ, mô hình tiêu thụ bình thường đã bị phá vỡ, theo ước tính, Bỉ đã giảm 40% lượng khoai tây tiêu thụ trên toàn thế giới kể từ sau đại dịch bùng phát. Điều này có tầm quan trọng lớn đối với những người trồng khoai tây Bỉ, nước xuất khẩu khoai tây chiên đông lạnh lớn nhất thế giới. Theo Belgapom, năm 2019 các nhà sản xuất khoai tây Bỉ đã cung cấp 2,3 triệu tấn khoai tây đông lạnh trên toàn thế giới.

Khoai tây chiên vẫn được bán ở các xe thức ăn trên đường phố. Có khoảng 5.000 địa điểm bán khoai tây chiên như vậy ở Bỉ, phổ biến gấp 10 lần số nhà hàng đồ ăn nhanh McDonald ở Mỹ nếu tính trên đầu người. Khoai tây chiên Bỉ được Tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2004.

Theo dữ liệu mới nhất của trang Worldometer, tính đến ngày 29/4 trên toàn cầu tổng cộng đã có hơn 3,1 triệu người nhiễm, hơn 217 nghìn người đã tử vong do Covid-19. Tại Bỉ ghi nhận hơn 47 nghìn ca mắc và hơn 7 nghìn người tử vong. Đến nay, 212 quốc gia/ vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !